Giáo dục hot nhất: Thầy giáo dùng compa đâm chảy máu tay học sinh, sự thật vụ "hiệu trưởng F0" vẫn đến trường

A.T Chủ nhật, ngày 23/01/2022 15:10 PM (GMT+7)
Thủ tướng yêu cầu xem xét mở cửa trường học trên toàn quốc, sự thật vụ một hiệu trưởng nghi là F0 ở TP.HCM vẫn đến trường, thầy giáo dùng compa đâm chảy máu tay học sinh… là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong tuần qua.
Bình luận 0

Thủ tướng giao Bộ GDĐT hướng dẫn cho học sinh đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán

Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Minh Chính đã yêu cầu Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngay Hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và các địa phương thống nhất có lộ trình cụ thể để mở cửa các cơ sở giáo dục, đào tạo, các trường học trở lại trên toàn quốc, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết quả và đề xuất cụ thể để xem xét, quyết định.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành Giáo dục.

Thầy giáo dùng compa đâm chảy máu tay học sinh

Giáo dục hot nhất: Thầy giáo dùng compa đâm chảy máu tay học sinh, sự thật vụ "hiệu trưởng F0" vẫn đến trường - Ảnh 1.

Bàn tay học sinh sau khi bị thầy giáo đâm compa vào. Ảnh phụ huynh cung cấp

Ngày 22/1, phụ huynh phản ánh, trong tiết học Vật lý của lớp 11B6 (Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TP.HCM), thầy giáo đã dùng compa đâm vào tay nhiều học sinh của lớp vì làm sai bài tập khiến chảy máu.

Ông Võ Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên xác nhận, đúng là trong trường có xảy ra sự việc giáo viên dùng compa đâm vào tay học sinh như đã nói ở trên và chỉ có 3 em học sinh bị thầy giáo làm như vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tạm đình chỉ giáo viên trong 15 ngày để làm tường trình, đồng thời yêu cầu học sinh cùng làm tường trình sự việc.

Học sinh Hà Nội dự kiến được đến trường ngay sau Tết Nguyên đán

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ khoảng 7/2-8/2, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 đồng thời đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh.

Hiện nay, toàn TP.Hà Nội đã có 99,6% giáo viên đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Với học sinh THPT, có 99,6% học sinh tiêm mũi 1 và 97% đã tiêm mũi 2. Với học sinh THCS, toàn thành phố có 99,5% đã tiêm mũi 1 và 97,3% tiêm mũi 2.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho rằng, tỉ lệ tiêm vaccine này đảm bảo yên tâm dạy và học trong thời gian tới. Hiện nay, Hà Nội đang tổ chức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tại những quận, huyện, thị xã đủ điều kiện an toàn được đến trường học trực tiếp.

Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tiếp tục nhiệm vụ

Bộ GDĐT vừa có văn bản nêu ý kiến về việc đề nghị công nhận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Giáo dục hot nhất: Thầy giáo dùng compa đâm chảy máu tay học sinh, sự thật vụ "hiệu trưởng F0" vẫn đến trường - Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Thuyên (trái) nhận quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM tháng 12/2020. Ảnh: hcmute.edu.vn

Theo văn bản này, Bộ GDĐT cho biết Bộ đã nhận được tờ trình ngày 29/11/2021 về việc đề nghị công nhận miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng trường trường Đại học (ĐH) Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đối với ông Ngô Văn Thuyên.

Bộ GDĐT cho hay ngày 13/12/2021, Ban cán sự đảng Bộ GDĐT đã có công văn số gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để xin ý kiến về việc dự kiến đề nghị bộ trưởng Bộ GDĐT công nhận miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng trường trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đối với ông Ngô Văn Thuyên. Tuy nhiên, đến nay Bộ GDĐT chưa nhận được ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Do đó, Bộ GDĐT đề nghị ông Ngô Văn Thuyên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng trường trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho đến khi có quyết định công nhận miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng trường của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Hôm 23/10/2021, một thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết các thành viên Hội đồng trường này đã nhận được đơn từ chức của Chủ tịch hội đồng trường - ông Ngô Văn Thuyên. Trong đơn ông Thuyên cho biết vì lý do sức khỏe không tốt.

Sự thật vụ hiệu trưởng nghi là F0 ở TP.HCM vẫn đến trường

Dư luận tuần qua xôn xao vụ việc ông Phạm Thanh Nam - Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn (quận 7, TP.HCM) đang nghi liên quan đến Covid-19 nhưng vẫn tới trường.

Giáo dục hot nhất: Thầy giáo dùng compa đâm chảy máu tay học sinh, sự thật vụ "hiệu trưởng F0" vẫn đến trường - Ảnh 3.

Trường tiểu học – THCS-THPT Nam Sài Gòn nhận các khuyết điểm về các nội dung chưa chính xác trong quá trình xác minh, báo cáo và xử lý các ca nghi nhiễm liên quan đến thầy Phạm Thanh Nam. Ảnh: NSG

Ông Nam xác nhận có đến trường và vào phòng làm việc của mình để lấy laptop về nhà để làm việc.

Tuy nhiên, sau đó, qua tường trình, đại diện nhà trường cho biết, trong quá trình thực hiện báo cáo xử lý ca nghi nhiễm tại nhà đối với ông Phạm Thanh Nam, nhà trường làm chưa chính xác, dẫn đến hiểu nhầm ông Nam là F0, thật ra ông Nam là F1.

Liên quan đến vụ việc này, Sở GDĐT TP.HCM đã có văn bản phê bình ông Phạm Thanh Nam, UBND TP.HCM cũng đã đã có văn bản, yêu cầu Sở GDĐT TP làm rõ trách nhiệm của ông Phạm Thanh Nam, báo cáo về UBND TP trong vòng 3 ngày làm việc.

Nhiều trường đại học thông báo cho sinh viên đi học lại

Mới đây nhất, ngày 22/1, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ kết quả tiêm vaccine của người học và tình hình thực tế để triển khai các công việc cho học sinh, sinh viên trở lại học tập trực tiếp từ học kỳ II năm học 2021-2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu các trường thành viên xây dựng kế hoạch và lịch trình đào tạo phù hợp, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Trước đó, nhiều trường đại học tại Hà Nội cũng đã thông báo lịch đi học lại. Có thể kể đến như Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Mở, Đại học Văn hóa, Đại học Bách khoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem