Giáo dục hot nhất: Hàng chục sinh viên bị đình chỉ thi vì gian lận, lộ diện ứng viên GS, PGS trẻ nhất

Anh Tuấn (t/h) Chủ nhật, ngày 16/01/2022 06:00 AM (GMT+7)
Gần 80 sinh viên bị đình chỉ thi tại một trường đại học, ứng viên Giáo sư trẻ nhất năm 2021 sinh năm 1984, cô giáo uống thuốc tự vẫn bị đuổi việc vẫn kiện nhà trường… là những tin tức giáo dục nổi bật tuần qua.
Bình luận 0

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM phát hiện gần 80 sinh viên gian lận

Theo thông tin từ Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, trường này đã xử lý kỷ luật từ cảnh cáo cho đến đình chỉ thi hơn 80 sinh viên trong quá trình thi trực tuyến.

Trong đó gồm 2 trường hợp cảnh cáo, 2 trường hợp khiển trách và 78 trường hợp bị đình chỉ thi.

Giáo dục hot nhất: Hàng chục sinh viên bị đình chỉ thi vì gian lận, lộ diện ứng viên GS, PGS trẻ nhất - Ảnh 1.

Trong học kỳ 2 năm 2020 - 2021, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM đã phát hiện gian lận và đình chỉ thi gần 80 trường hợp trong quá trình thi online. Ảnh: FB trường

Các sinh viên bị kỷ luật đình chỉ thi do bị phát hiện vi phạm một trong 4 lỗi như thông qua camera và micro phát hiện sử dụng tài liệu; nhờ người thi hộ, nhờ người hỗ trợ làm bài thi; làm bài theo nhóm hoặc trao đổi bài. Những trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi đều bị chấm 0 điểm.

Không riêng gì trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, trong năm qua nhiều trường ĐH khác cũng tổ chức thi kết thúc học phần trực tuyến rất nghiêm túc với quy định sinh viên phải bật camera và micro để hạn chế sinh viên quay cóp, mở tài liệu…

Cô giáo uống thuốc tự vẫn, bị đuổi việc, vẫn kiện nhà trường

Liên quan đến vụ việc cô giáo V.T.N.H., giáo viên Trường THCS Hoàng Quốc Việt, quận 7, TP.HCM, người đã uống thuốc ngủ tự tử trước mặt hiệu trưởng vừa bị buộc thôi việc, cô H. cho biết, hiện cô đang trong quá trình soạn thảo đơn khởi kiện nhà trường về sai phạm trong xử lý kỷ luật lao động.

Trước đó, cô H. đã nhận quyết định kỷ luật viên chức buộc thôi việc do ông Trương Hương Hảo, Hiệu trưởng nhà trường ký ngày 31/12/2021.

Lý do cô H. bị thuộc thôi việc là vì: Trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo với hành vi không thực hiện nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công, cô H. tiếp tục vi phạm vắng mặt không phép liên tục từ ngày 1/11/2021 đến ngày 27/12/2021; cô H có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp.

Cô H. là nữ giáo viên từng đứng ra tố cáo nhiều sai phạm của nhà trường và được UBND quận 7 báo cáo kết luận hầu hết các phản ánh đều là đúng sự thật.

Liên quan đến sự việc này, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo UBND quận 7 kiểm tra, rà soát việc thực hiện thông báo về kết quả giải quyết tố cáo để đảm bảo kết luận tố cáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND quận 7 phải báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Thanh tra thành phố trong tháng 1/2022.

5 giáo viên hợp đồng thắng kiện hơn 1,2 tỉ đồng

Chiều 14/1, TAND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là 5 thầy cô giáo yêu cầu bồi thường do bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Theo đó, HĐXX TAND huyện Krông Pắk tuyên chấp nhận một phần đơn khởi kiện của các giáo viên, tuyên buộc UBND huyện Krông Pắk và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai liên đới chi trả cho anh Nguyễn Ánh Dương hơn 317 triệu đồng; anh Nguyễn Tuấn Anh, chị Trịnh Thị Bích Hạnh và chị Hdim Niê K'dăm mỗi người gần 239 triệu đồng; anh Lương Văn Chinh gần 220 triệu đồng. Lý do, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật đối với 5 giáo viên nói trên.

Theo nội dung vụ án, cả 5 giáo viên đều được ông Nguyễn Sỹ Kỷ (nguyên Phó trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk giai đoạn 2011-2016, hiện đã nghỉ hưu) ký quyết định hợp đồng lao động.

Sau đó, cả 5 giáo viên được ký hợp đồng lao độn tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và được phân công giảng dạy với mức lương khởi điểm có hệ số 2,34. Kinh phí được chi trả do nhà trường tự cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước giao trong chỉ tiêu biên chế.

Tuy nhiên, vào ngày 20/1/2017, lãnh đạo trường yêu cầu 22 giáo viên dạy hợp đồng ký lại hợp đồng thời vụ (từ tháng 2 đến tháng 7/2017), mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Trừ các loại bảo hiểm, mỗi người chỉ còn được nhận chỉ còn khoảng 1 triệu đồng.

Sau đó, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai đã dừng phân công công tác, dừng chi trả lương và các loại bảo hiểm đối với 5 giáo viên trên kể từ ngày 1/2/2017 đến nay.

Học sinh khối 7-12 ở Hà Nội có thể đi học lại sau Tết

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Thế Cương cho biết, dự kiến, nếu không có gì thay đổi, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở sẽ tiếp tục đề xuất với thành phố cho học sinh khối 7 đến 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, Sở này còn cân nhắc dựa trên tình hình dịch bệnh tại thành phố cũng như tỷ lệ tiêm chủng của học sinh.

Giáo dục hot nhất: Hàng chục sinh viên bị đình chỉ thi vì gian lận, lộ diện ứng viên GS, PGS trẻ nhất - Ảnh 2.

Một lớp ở Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng có 9 học sinh đi học hồi tháng 12/2021. Ảnh: Tào Nga

Hà Nội bắt đầu mở cửa trường học từ đầu tháng 11/2021. Cụ thể, ngày 8/11/2021, 4.000 học sinh lớp 9 tại huyện Ba Vì trở lại lớp. Hai tuần sau, học sinh khối 9 tại 17 huyện, thị xã ngoại thành đến trường. Ngày 6/12/2021, các trường THPT tại các quận, huyện, thị xã chuyển sang dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 12.

Hiện tại, học sinh lớp 9 tại 17 huyện, thị xã và các trường thuộc vùng xanh, vùng vàng ở huyện Thanh Trì đang học trực tiếp. Học sinh lớp 12 tại 18 huyện, thị xã cùng 5 quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Bắc Từ Liêm và Đống Đa cũng được đến trường.

Lộ diện ứng viên giáo sư, phó giáo sư trẻ nhất năm 2021

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Danh sách có 66 ứng viên giáo sư và 385 ứng viên phó giáo sư.

Giáo dục hot nhất: Hàng chục sinh viên bị đình chỉ thi vì gian lận, lộ diện ứng viên GS, PGS trẻ nhất - Ảnh 3.

PGS. TS Trần Xuân Bách là ứng viên Giáo sư trẻ nhất năm nay. Ảnh: Dân Trí

Trong đó, PGS.TS Trần Xuân Bách, ngành Y học, là ứng viên Giáo sư trẻ nhất. Ông sinh tháng 10/1984, hiện là giảng viên, Phó trưởng bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội.

Ứng viên Phó giáo sư trẻ tuổi nhất lọt vào danh sách đề nghị xét công nhận phó giáo sư năm nay là ông Lê Văn Lịch, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và ông Lê Thanh Long, giảng viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Cả hai đều sinh năm 1988.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem