• Không chỉ ở đời nhà Hán mà trong các triều đại phong kiến Trung Quốc, cái tên Triệu Phi Yến được nhắc tới như một biểu tượng của sắc đẹp và dục vọng mạnh mẽ.
  • Loài thú có túi của Australia này đang gặp nguy hiểm chỉ vì… quan hệ quá nhiều.
  • Có một nơi đọng trong sâu thẳm tâm hồn người Việt, đó là làng. Nơi mà có cây đa, giếng nước, mái đình. Nhưng còn một nơi nữa, lắng sâu hơn, như bức tranh đọng lại thuở nào, như cái “mã di truyền” của cha ông dành cho hậu thế. Đó là những mảng chạm khắc đình chùa.
  • Dân Việt - Theo chuyên gia tình dục học người Pháp Alain Héril, sự buồn chán, mất hưng phấn, thậm chí cảm thấy mệt mỏi trong quan hệ tình dục có nguy cơ xảy ra khi bạn có tâm lý lo lắng hay sợ hãi. Vậy đâu là những nguy cơ?
  • Ngày 30.3, Nga đã kêu gọi "trách nhiệm và kiềm chế tối đa" sau khi Triều Tiên tuyên bố nước này đang trong " tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo Seoul và Washington không được có bất kỳ hành động khiêu khích nào.
  • (Dân Việt ) - Nuôi tắc kè không vất vả, nặng nhọc. Thậm chí, nuôi nó như một thú chơi như nuôi chim cảnh. Vì vậy, mọi nhà nên nghĩ tới. Tại sao lại không nuôi tắc kè!
  • (Dân Việt) - Tết năm nay người ta treo quá xá đèn lồng, loại đèn lồng đỏ treo cao trong vương phủ. Phải chăng chúng ta đã có đời sống vương phủ?
  • Đôi khi làm "chuyện ấy", tôi có hôn vào chỗ kín của vợ tôi và nuốt một ít nước ở chỗ đó (vợ tôi rất thích), như vậy có ảnh hưởng gì cho sức khỏe không...
  • (Dân Việt) - Bãi đào sá sùng rộng khoảng 400ha, chạy suốt chiều dài 7 thôn của Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Xã đảo có 735 hộ thì đến 70% số hộ làm nghề đào sá sùng.