Giáo hội Nga kêu gọi 'đình chiến Giáng sinh' ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ sáu, ngày 06/01/2023 09:10 AM (GMT+7)
Thượng phụ Kirill cho biết lệnh ngừng bắn trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 7/1 sẽ cho phép các tín đồ tham dự các nghi lễ tôn giáo.
Bình luận 0
Giáo hội Nga kêu gọi 'đình chiến Giáng sinh' ở Ukraine - Ảnh 1.

Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill cầm những ngọn nến tượng trưng cho Ánh sáng Holly trong một buổi lễ Phục sinh của Chính thống giáo, vào ngày 23/4/2022 tại Moscow. Ảnh AFP

Giáo chủ của Giáo hội Chính thống Nga, Thượng phụ Kirill, đã kêu gọi các lực lượng của cả Nga và Ukraine chấm dứt các hoạt động thù địch trong thời gian sắp tới và trong lễ Giáng sinh. Theo truyền thống, cả tín đồ Chính thống Ukraine và Nga đều tổ chức ngày lễ vào ngày 7 tháng Giêng.

Trong một tuyên bố ngày 4/1, Thượng phụ Kirill đã gửi tới "tất cả các bên bị lôi kéo vào xung đột nội bộ… lời kêu gọi ngừng bắn và thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn Giáng sinh từ 12:00 ngày 6/1 đến 24:00 ngày 7/1".

Thượng phụ Kirill cho biết mục đích của lệnh ngừng bắn là để các tín đồ Chính thống giáo "tham dự các buổi lễ vào Đêm Giáng sinh và Ngày Giáng sinh".

Đã có những lời kêu gọi tương tự về việc tạm thời ngừng giao tranh, với 1.000 nhà lãnh đạo tín ngưỡng Mỹ vào tháng trước đề xuất rằng cả Ukraine và Nga có thể đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn trong khoảng thời gian từ ngày 24/12 đến ngày 19/1. Họ cho rằng thỏa thuận này thậm chí có thể mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn như một giải pháp lâu dài của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 12, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào như vậy và "chủ đề này không có trong chương trình nghị sự".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem