-
Nhạc cổ điển không chỉ là môn học bắt buộc của các nhạc sĩ tương lai, là dòng nhạc ưa thích của đông đảo người yêu nhạc, mà còn được sử dụng hiệu quả trong không ít lĩnh vực đời sống xã hội. Sau đây là vài dẫn chứng điển hình.
-
Rời bỏ cơ hội được ở trong những dàn nhạc giao hưởng tầm cỡ quốc tế, nghệ sĩ violin Nguyễn Thiện Minh trở về Việt Nam để phát triển âm nhạc cổ điển.
-
Kết thúc Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ IV-2015 diễn ra tại Hội An (Quảng Nam) ngày 2.5, Ban giám khảo đã xướng tên nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng đoàn hợp xướng Trường Âm nhạc MPU (Việt Nam) nhận được giải Vàng cấp độ III do Tổ chức Interkultur (Đức) đánh giá.
-
Tối 8.6, tại Nhà hát TP.HCM, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP.HCM sẽ trình diễn chương trình hòa nhạc đặc biệt “Việt Nam non nước ngàn dặm”.
-
Nghệ sĩ danh tiếng người Nga - Alexander Polyanichko sẽ chỉ huy đêm nhạc Tchaikovski do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức vào tối 6-7.6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
-
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt “Điện Biên Phủ” vào các ngày 7-8.5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội để lần đầu tiên trình diễn bản giao hưởng mang tên "Điểm hẹn" của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo.
-
Trong hai ngày 7-8.5 tại Hà Nội, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “Điện Biên Phủ” tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
-
Nhạc trưởng bậc thầy người Canada Charles Olivieri-Munroe, cùng với tiếng trumpet đầy biểu cảm của nghệ sĩ trẻ tuổi tài hoa Manuel Blanco và dàn nhạc giao hưởng North Czech Teplice sẽ biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
-
5 năm nay, cứ đến dịp Quốc khánh 2.9, chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi” lại được tổ chức để tô thắm thêm những cảm hứng lịch sử và dân tộc trong lòng khán giả.
-
"Mình đắn đo rất nhiều cuối cùng chọn ở lại…nuôi gà để ứng dụng chính ý tưởng của mình thành thực tế xem như thế nào. Điều ấy khiến mình thích thú", Ân chia sẻ.