Giao thông công cộng
-
Theo lãnh đạo Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM, TP sẽ chi 50% tiền tạm ứng trợ giá cho các đơn vị xe buýt trong 3 tháng.
-
Hiện vẫn chưa rõ sức khỏe của người đàn ông ảnh hưởng ra sao sau khi tiêm khoảng 90 mũi vaccine Covid-19 thuộc các nhãn hiệu khác nhau.
-
An ninh năng lượng quốc tế nên được coi là mối ưu tiên hàng đầu hiện nay, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết.
-
TP.Huế sắp khai trương các trạm xe đạp chia sẻ công cộng đầu tiên tại 7 địa điểm để phục vụ người dân và du khách.
-
Nhiều người tỏ ra thích thú với đề án "Xe đạp đô thị" tại Hà Nội, họ cho biết sẵn sàng sử dụng loại phương tiện này để đi lại. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên và không tin vào độ hiệu quả của đề án khi thực hiện trên địa bàn Hà Nội.
-
Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, để giúp hành khách tiếp cận các nhà ga, đơn vị này được giao làm chủ đầu tư nghiên cứu dự án: “Tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến xe buýt với nhà ga thuộc tuyến metro số 1”.
-
Sở GTVT Hà Nội chấp thuận đối với đề xuất của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.Hà Nội giảm 15% tần suất vận hành của các tuyến buýt trợ giá từ ngày 16/3.
-
Theo tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), dự kiến ngay trong tháng 3/2022, thành phố sẽ mở tuyến buýt điện thứ 4 kết nối các khu đô thị.
-
Do giá xăng dầu đã tăng cao mức kỷ lục trong vòng 8 năm qua, nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là công chức, học sinh, sinh viên đã chuyển sang sử dụng phương tiện vận tải công cộng.
-
92% người Việt được khảo sát có dự định mua một bất động sản trong tương lai. Đây là tỉ lệ cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Số người khảo sát thừa nhận bất động sản giá cao nhưng vẫn kỳ vọng tiếp tục tăng giá trong 5-10 năm tới.