Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ phía nam Hà Nội

Ngọc Hải - Việt Linh Chủ nhật, ngày 02/05/2021 20:14 PM (GMT+7)
Ngày 2/5, người dân từ khắp các địa phương bắt đầu quay trở lại thủ đô khiến cửa ngõ phía nam thành phố Hà Nội ùn ứ từ trưa đến chiều tối, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét.
Bình luận 0

Clip: Tắc hàng dài tại cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 1.

Từ trưa ngày 2/5, lượng phương tiện di chuyển trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội bắt đầu ùn ứ, hàng nghìn phương tiện chôn chân tại cửa ngõ của Thủ đô.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 2.

15h, CSGT bố trí lực lượng xử lý ùn tắc tại các tuyến đường trọng điểm, có đơn vị xuống chốt trực sớm hơn kế hoạch hàng tiếng đồng hồ để chủ động phân luồng.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 3.

Tuy chưa hết kỳ nghỉ lễ nhưng người dân có tâm lý muốn quay về Thủ đô sớm nên dẫn đến tình trạng ùn tắc các phương tiện hướng về trung tâm thành phố.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 4.

Tại mỗi 1 làn thu phí có đến 3 chốt thu tiền, khiến việc di chuyển của người dân thuận tiện hơn.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 5.

Chưa phải ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên nhiều người đã tranh thủ trở lại thủ đô để tránh tắc đường vào ngày mai (3/5).

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 6.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội 3, Cục CSGT cho biết, lượng phương tiện sẽ tăng đột biến từ khoảng 15h-21h. Vì vậy, đơn vị đã bố trí cán bộ chiến sĩ chốt trực sớm hơn 1 tiếng so với kế hoạch.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào lúc 16h chiều, đoạn đường rẽ vào cao tốc bắt đầu ùn tắc, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau vào cao tốc Ninh Bình - Hà Nội.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 5.

Hình ảnh tại cửa ngõ phía nam thành phố Hà Nội, hướng từ ngã 3 Pháp Vân, Ngọc Hồi đổ về đường Giải Phóng. Đây là cửa ngõ được coi là "nóng" nhất do thường xuyên phải tiếp nhận mật độ người và phương tiện tham gia giao thông quá lớn và sự gia tăng đột biến trước và sau mỗi dịp nghĩ lễ dài ngày.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 7.

Đến 18h chiều giao thông ùn tắc hàng chục km ngay tại cửa ngõ Hà Nội, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 8.

Vào lúc 18h trên cao tốc Pháp Vân hướng vào Hà Nội mật độ giao thông tăng cao, các phương tiện chen chúc tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 9.

Lực lượng giao thông phải bố trí nhiều chốt trên toàn tuyến cao tốc tại các điểm ra vào và 2 tổ tuần lưu bằng mô tô giải quyết các tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra, đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ.

Giao thông ùn tắc từ trưa đến chiều tối tại cửa ngõ Hà  Nội  - Ảnh 11.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhiều người tranh thủ về quê, đi chơi nên trong ngày cuối cùng mật độ giao thông được dự đoán sẽ tăng cao hơn nữa. Trong ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ ngày 2/5/2020, giảm 4 vụ, giảm 8 người chết, giảm 3 người bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem