Giáo viên hưởng thang bậc lương cao nhất

Thứ sáu, ngày 30/05/2014 09:28 AM (GMT+7)
Ngày 29.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thông qua Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Bình luận 0
Theo đó, nghị quyết nhấn mạnh việc phải đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới.

Đặc biệt, phải nghiên cứu, điều chỉnh chính sách lương đảm bảo cho nhà giáo được hưởng mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng; Xây dựng cơ chế cho vay tín dụng để tạo điều kiện về nhà ở và học tập nâng cao trình độ cho các giảng viên trẻ.
Tùng Anh (Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem