Giật mình hàng chục bộ hài cốt “la hét” của lính Nga

Thứ hai, ngày 26/06/2017 16:30 PM (GMT+7)
Các chuyên gia mới phát hiện hàng chục bộ hài cốt "la hét" của binh lính Nga chết trong trận chiến cách đây 150 năm ở miền Đông Ba Lan.
Bình luận 0

img

Những bộ hài cốt "la hét" của binh lính Nga mới được khai quật tại một ngôi mộ tập thể từng là nơi diễn ra Trận Zyrzyn 150 năm trước.

img

Cụ thể, những bộ hài cốt rùng rợn này được các nhà khảo cổ khai quật tại khu vực ngoài đường cao tốc S17 Lublin-Warsaw ở Zerdz, phía đông Ba Lan.

img

Theo các tài liệu lịch sử, gần 200 lính Nga đã bị lực lượng Ba Lan giết chết trong suốt trận chiến năm 1863 và 282 người khác bị bắt giữ.

img

Nhiều binh lính Nga đang trên đường vận chuyển khối hàng hóa trị giá lên tới 200.000 rúp (khoảng 2.500 bảng Anh) thì bị lực lượng Ba Lan bắt và giết chết.

img

Về sau, thi thể những binh sĩ Nga bị giết chết được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể.

img

Theo các chuyên gia, khoảng 80 bộ hài cốt lính Nga được chôn cất trong ngôi mộ tập thể trên.

img

Nhiều bộ hài cốt khiến người xem ám ảnh với phần miệng như đang gào thét, cầu cứu vô cùng ám ảnh.

img

Nhiều bộ hài cốt được đặt cạnh nhau.

img

Hàng chục bộ xương này gắn với sự kiện cuộc chiến Trận Zyrzyn ác liệt năm xưa.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem