Giàu nhanh nhờ dùng giống lúa xác nhận

Trần Thị Kim Phụng Chủ nhật, ngày 10/01/2016 06:15 AM (GMT+7)
Năm 2011, Huyện ủy Thủ Thừa (Long An) đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% diện tích sử dụng giống lúa xác nhận. Đến nay, Hội Nông dân (ND) huyện đã phối hợp ngành nông nghiệp thực hiện tốt mô hình “Tổ giống xác nhận”, đạt hiệu quả trên 81% diện tích, vượt chỉ tiêu đề ra.
Bình luận 0

Làm lúa có lãi

Theo ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch Hội ND xã Mỹ Thạnh, năm 2012 do sử dụng giống lúa thương phẩm lẫn tạp, cho năng suất thấp nên đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn. Hội ND xã đã tham mưu với Đảng ủy chọn ấp 2 làm điểm thực hiện mô hình Tổ nhân giống nếp xác nhận IR 46-25.

Lúc đầu, tổ chỉ thực hiện mô hình trên diện tích 5ha, được huyện hỗ trợ 500kg nếp giống xác nhận IR 46-25 và thường xuyên được tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá việc thực hiện mô hình, cách phòng trừ sâu bệnh...

img

Thành viên tổ nhân giống xác nhận ấp 2 xã Mỹ Thạnh thu hoạch lúa. Ảnh:  K.P

Ông Đinh Hoàng Sơn - Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp 2, Tổ trưởng Tổ nhân giống xác nhận chia sẻ: “Hiện nay, mô hình giống nếp xác nhận IR 46-25 đã được nhân rộng ra toàn ấp với diện tích 138ha cho năng suất vụ hè thu đạt trên 6 tấn/ha, vụ thu đông đạt 8 - 9 tấn/ha và vụ đông xuân đạt 6 - 7 tấn/ha. Lúa giống xác nhận có giá bán cao hơn lúa hàng hóa từ 500 - 700 đồng/kg”.

Theo ông Sơn, thông qua Tổ nhân giống xác nhận, đến nay hầu hết nông dân trong ấp đều biết sử dụng các biện pháp kỹ thuật khử lẫn mỗi vụ, tiết kiệm được giống nếp, chi phí đầu tư, hạn chế được dịch bệnh, sản xuất có lãi. Nhờ đó, bà con đã tích cực góp tiền gia cố đê bao, mở rộng và cứng hóa đường giao thông liên xóm ấp...

Nhân rộng mô hình

 Mô hình “Tổ nhân giống xác nhận” đã góp phần đưa công tác hội và phong trào nông dân huyện Thủ Thừa phát triển theo hướng thiết thực với nông dân. Hội ND huyện Thủ Thừa nhiều năm liền được nhận bằng khen và cờ thi đua cấp tỉnh.

Ông Cao Văn Lô - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Thủ Thừa cho biết, năm 2012, toàn huyện mới áp dụng mô hình làm giống lúa xác nhận với 13 tổ hợp tác thí điểm ở các xã. UBND huyện hỗ trợ các tổ hợp tác tổng cộng 3,5 tấn lúa giống. Đến nay, hầu hết nông dân đã thấy được lợi ích của việc sử dụng giống xác nhận.

Ông Trần Văn Gừng, xã Mỹ Thạnh bày tỏ: “Sử dụng giống xác nhận giúp bà con giảm lượng lúa giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (3 giảm), góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Việc áp dụng mô hình này còn góp phần tăng năng suất, chất lượng lúa, đem lại lợi nhuận cho nông dân (3 tăng). Qua làm lúa giống xác nhận cũng góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn kết tình làng nghĩa xóm…”.

Theo Hội ND huyện Thủ Thừa, đến nay, các tổ hợp tác giống xác nhận ở xã Mỹ Thạnh, Long Thuận, Bình Thạnh, Nhị Thành, Bình An, Mỹ Lạc đều thực hiện tốt mô hình. Số hộ khá, giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm rõ rệt. Xã Mỹ Phú có 2 tổ giống ở ấp 1 và ấp 4 đều làm tốt mô hình. Đời sống bà con được nâng lên, đóng góp hiệu quả vào xây dựng đường giao thông nông thôn. Ấp Vườn Cò, xã Mỹ Lạc đã sử dụng giống nếp xác nhận trên 100% đất canh tác và trên 120ha cánh đồng lớn của xã.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem