Giấy phép con

  • "Tôi tham gia vào cuộc chiến chống giấy phép con từ khi mái tóc còn xanh, nay tóc đã bạc, đã phải nhuộm xanh trở lại và vẫn phải tiếp tục cuộc chiến này vì vẫn chưa biết bao giờ đến hồi kết”- LS Trần Hữu Huỳnh, nguyên Trưởng Ban pháp chế VCCI
  • Theo các chuyên gia và một số doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, điểm khá rõ trong lập luận của Bộ Công Thương chính là việc cơ quan này đang tìm mọi cách để được giữ lại quy định về giấy phép trong Thông tư 20. Thậm chí, Bộ này đang tìm cách để “đẻ” thêm điều kiện kinh doanh khác khi “đề nghị giao Bộ GT-VT phối hợp xây dựng các quy định có tác dụng tương đương Thông tư 20”.
  • Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Pan (PAN) tâm sự, tới thời điểm này, có thể nói đầu tư vào nông nghiệp thuận lợi hơn những gì ông từng nghĩ. Có điều, chính sách đầu tư vào nông nghiệp còn quá nhiều bất cập và khó khăn nhất là giấy phép con.
  • Trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội kinh doanh vàng “tố” Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang có 5 quy định về điều kiện kinh doanh vượt thẩm quyền so với Nghị định 24 và "đẻ" nhiều giấy phép con làm khó doanh nghiệp kinh doanh vàng.
  • Ngày 23.6, Chính phủ đã có cuộc họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, khi mà chỉ còn một tuần nữa, ngày 1.7 là thời hạn các điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành quy định trong thông tư không còn hiệu lực nếu không đưa lên thành nghị định...
  • Việc bãi bỏ các “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến quyền lợi các bộ, ngành nên ai cũng muốn giữ. “Hàng tháng thu mấy chục tỷ, giờ còn vài trăm triệu, cho nên họ chống đối kinh lắm”.
  • Chủ trì cuộc họp sáng nay của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần cải cách, đổi mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, giải phóng sức sản xuất, ủng hộ và bảo vệ quyền kinh doanh.
  • Theo rà soát, thống kê  mới nhất của Bộ Kế hoạch- Đầu tư, trong số hơn 3.200 các thủ tục, rào cản điều kiện kinh doanh cần bãi bỏ, riêng ngành nông nghiệp có đến 398 thủ tục hành chính, giấy phép con liên quan. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo rà soát và tổng hợp lại các thủ tục này để xử lý, bãi bỏ. 
  • “Tập hợp các điều kiện kinh doanh hiện nay là 900 trang, với 6.000 điều kiện cụ thể. Chưa kể thủ tục, thời gian để đáp ứng đủ giấy phép, nếu liệt kê hết phải gấp 5-6 lần “cái 900 trang” này”.
  •  Theo thống kê chính thức của Bộ NNPTNT, trung bình mỗi năm có hơn 100 loại văn bản, giấy phép con của 11 ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ra đời đang “hành” doanh nghiệp và người dân.