Giấy phép con
-
Ông Lê Viết Khuyến – nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) đã phản đối quy định cứng nhắc, phiền hà trong việc công nhận văn bằng nước ngoài cấp cho người Việt Nam từ lâu, không hiểu sao đến quy định này vẫn còn tồn tại.
-
Quy định công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ GDĐT là một loại “giấy phép con”, gây ra không ít phiền toái, nhiêu khê cho người dân từ nhiều năm nay.
-
Tại hội nghị về xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính và đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành tổ chức sáng nay 14-11, Bộ NN-PTNT khẳng định đã cắt bỏ tới 69% điều kiện liên quan thủ tục hành chính, tức “giấy phép con”.
-
Trước những phản ứng của các chuyên gia, người tiêu dùng và báo chí, Bộ Công Thương đã chính thức có quyết định dừng xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối.
-
Trước nhiều ý kiến phản đối, cho rằng các đề xuất mới của Bộ Công Thương có bóng dáng như một dạng giấy phép con mới và can thiệp vào quyền kinh doanh của doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, Bộ Công Thương đã cho “thay tên đổi họ” dự thảo nghị định từ “Quản lý hệ thống phân phối” thành “phát triển và quản lý hạ tầng thương mại”.
-
Không tổ chức một cách “rầm rộ” như các bộ, ngành khác nhưng thời gian qua, Bộ NNPTNT đã triển khai khá hiệu quả việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN). Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại khiến DN bức xúc.
-
Đó là báo cáo của ông Hà Công Tuấn – Thứ trưởng thường trực Bộ NNPTNT tại buổi làm việc sáng nay (25.10) giữa Bộ NN&PTNT với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.
-
Nghị định mới về quản lý phân bón dường như không đạt được kỳ vọng của các doanh nghiệp (DN) như những góp ý trước đó đã đề xuất.
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tuyên bố sẽ cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh - con số mà Bộ này cho là “lớn nhất trong lịch sử ngành Công Thương”. Soi kỹ 675 điều kiện dự kiến cắt giảm này lại thấy nhiều điều rất bất ngờ.
-
Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giấy phép con, khó thoái vốn sau một thời gian đầu tư đang là những rào cản khiến nhà đầu tư ngoại ngại đầu tư cho các startup Việt Nam.