Gieo cấy

  • Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành gieo cấy 19.297ha lúa xuân với hơn 60% diện tích là các giống lúa lai cho năng suất và chất lượng cao.
  • Từ ngày mùng 3 tết, nông dân các tỉnh miền Bắc đã khẩn trương xuống đồng tập trung sản xuất vụ lúa xuân 2014. Theo chỉ đạo của Bộ NNPTNT, các địa phương cần tập trung bố trí đủ nước cho bà con phục vụ gieo cấy.
  • Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết để vụ xuân 2014 gieo cấy đúng tiến độ, các hồ thủy ở miền Bắc sẽ đồng loạt xả nước từ ngày 5-16.2.
  • Tính đến ngày 20.1 (tức sau gần 1 tuần kể từ khi tiến hành xả nước đổ ải đợt 1), đã có hơn 35% diện tích trong tổng số 635.000ha gieo cấy vụ xuân của các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước đổ ải.
  • Ghi nhận của PV Báo NTNN trong ngày 15.1 cho thấy, ngay sau khi có những giọt nước đổ ải đầu tiên, nông dân các tỉnh miền Bắc đã bắt đầu lấy nước vào ruộng và tiến hành làm đất, gieo mạ phục vụ sản xuất vụ xuân 2014.
  • Cho đến thời điểm này, các tỉnh miền Bắc đang chuẩn bị lấy nước đổ ải đợt 1 phục vụ gieo cấy cho 1,1 triệu ha lúa xuân 2014.
  • Trong 2 ngày 8 và 9.1, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước đổ ải vụ xuân ở một số địa phương miền Bắc.
  • Hơn nửa tháng qua, tại Hà Tĩnh có rét đậm rét hại kéo dài, có ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, khiến mạ phục vụ gieo cấy trà xuân trung bị vàng úa và chết hàng loạt.
  • Để đảm bảo cung ứng điện và bảo vệ an toàn trong các ngày lễ lớn cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Tập đoàn EVN ngày 24.12 đã chỉ đạo các đơn vị không thực hiện cắt điện trên lưới vào các ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.
  • Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) vừa thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2013-2014 theo 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 từ 0 giờ ngày 14.1.2014 đến 24 giờ ngày 18.1.2014.