Rộn ràng xuống đồng đầu năm

Thứ hai, ngày 10/02/2014 07:08 AM (GMT+7)
Từ ngày mùng 3 tết, nông dân các tỉnh miền Bắc đã khẩn trương xuống đồng tập trung sản xuất vụ lúa xuân 2014. Theo chỉ đạo của Bộ NNPTNT, các địa phương cần tập trung bố trí đủ nước cho bà con phục vụ gieo cấy.
Bình luận 0
Thời tiết thuận lợi

Năm nay trong và sau tết thời tiết ấm tương đối thuận lợi cho việc cày cấy, nên ngay sau khi ăn tết xong người dân khắp nơi đã kéo ra đồng làm đất, thu hoạch hoa màu vụ đông, chăm sóc, nhổ mạ để cấy cho kịp vụ xuân. Như tại Thanh Hóa, vụ xuân năm nay toàn tỉnh này sẽ gieo cấy khoảng 120.000ha lúa và đến nay đã gieo cấy được hơn 60%, dự kiến 20.2 sẽ hoàn thành 100% diện tích.

Người dân huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nô nức xuống đồng cấy lúa cho kịp thời vụ.
Người dân huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nô nức xuống đồng cấy lúa cho kịp thời vụ.

Đang tháo tấm nylon để thửa mạ cứng cây hơn, chị Phạm Thị Thắm thôn Chanh, xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) vui vẻ cho hay: “Những năm trước thời tiết lạnh, mạ còn thấp, nên mùng 4 tết, hầu hết người dân đã ra đồng lao động lấy lộc đầu năm, nhưng năm nay thời tiết ấm, mạ cũng đã đủ dài để cấy nên nhà nào cũng khẩn trương ra đồng làm đất để cấy ngay”.

Cũng như không khí ở Thanh Hóa, mặc dù tiếng trống hội vang động một góc trời, dòng người nườm nượp kéo về trẩy hội chùa Bái Đính, Tràng An, nhưng để kịp thời vụ, người xã Gia Sinh (Gia Viễn, Ninh Bình) đã chọn giải pháp đi chùa từ trong tết để dành thời gian làm đồng trong những ngày này. Bà Lê Thị Thanh, xã Gia Sinh vừa thoăn thoắt tay cấy cho hay: “Vụ này gia đình tôi cấy 6 sào, tất cả đều để ra Giêng cấy. Những năm trước phải 20 tháng Giêng mới cấy xong, nhưng năm nay gia đình tôi thuê cày bừa, cấy đổi công, nên chỉ độ 12 tháng Giêng là cấy hết”.

Còn ở Nam Định, dù có nhiều lễ hội đầu năm, song không vì thế mà người dân bỏ bê ruộng đồng. Chúng tôi về huyện Nam Trực, Vụ Bản, đi dọc QL 10, QL 21… đâu đâu cũng thấy người, máy móc cày bừa rầm rập. Bà Ninh Thị Thắm, thôn Cao Lộng, xã Nam Thịnh (Nam Trực, Nam Định) đang be bờ ruộng cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi, hơn nữa công tác thủy lợi, khuyến nông được siết chặt, nên cũng không xảy ra tình trạng thiếu nước, việc gieo cấy được triển khai khẩn trương hơn”.

Tập trung cho trà xuân muộn

Ông Phạm Đồng Quảng - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết, theo báo cáo của các địa phương, vụ xuân năm nay, toàn miền Bắc sẽ gieo cấy hơn 1,1 triệu ha lúa. Ngay từ cuối tháng 11.2013, Cục đã có văn bản chỉ đạo các địa phương hạn chế gieo cấy trà xuân sớm, xuân trung và tập trung phần lớn cho diện tích trà xuân muộn và đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương đều thực hiện tốt lịch gieo cấy của ngành nông nghiệp.

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) vừa có công điện yêu cầu các địa phương tăng cường chỉ đạo, điều hành lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2013 - 2014. Theo Tổng cục Thủy lợi, kết thúc 2 đợt xả nước từ các hồ thủy điện, toàn vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã đạt gần 80% diện tích có nước, một số địa phương đã cơ bản hoàn thành kế hoạch dẫn và đưa nước đổ ải gieo cấy lúa như: Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ. Tuy nhiên, vẫn còn 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ lấy nước còn thấp là: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hà Nội.
Nam Tùng Sơn

Ông Quảng cũng cho biết, để đảm bảo sản xuất đúng thời vụ, Cục Trồng trọt cũng đã đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch gieo cấy lúa đông xuân và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, hoàn thiện đề án tái cấu trúc ngành. Tổ chức tốt lấy nước đợt 3 (từ 8 -16.2) phục vụ làm đất gieo cấy; điều tiết, khoanh vùng và có phương án hợp lý lấy nước cho các vùng trũng, vùng gieo sạ, gieo vãi, không để tình trạng úng làm chết lúa mới cấy và đặc biệt quá thừa hoặc hạn với diện tích gieo sạ, gieo vãi.

Đối với diện tích mạ đông xuân muộn, mạ nền đã đến tuổi cấy tranh thủ thời tiết nắng ấm, cấy nhanh diện tích mạ đã có trên 3 lá. Trước cấy từ 3 - 4 ngày, tháo bỏ nylon che để luyện mạ, ngày trời nắng ấm nên vén nylon che để thoáng, giảm độ ẩm trong vòm; phun phòng bệnh đạo ôn cho diện tích mạ trên những giống nhiễm đạo ôn (BC15, BT7, HT1...) trước khi cấy bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật địa phương. Riêng diện tích mạ đã bị nhiễm bệnh đạo ôn cần hủy bỏ, gieo bổ sung giống khác thay thế hoặc gieo thẳng, gieo vãi.

Các địa phương tập trung hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân trong tháng 2. Nếu nhiệt độ dưới 15 độ C phải tuyên truyền nông dân tuyệt đối không cấy, gieo thẳng, áp dụng các biện pháp hãm mạ hoặc hãm mộng đã ngâm ủ. Tranh thủ thời tiết ấm lên cần chuẩn bị ruộng nhanh để cấy hoặc gieo sạ, gieo thẳng, tránh tình trạng “mạ chờ ruộng”. Đối với diện tích lúa đã cấy và diện tích gieo thẳng, khi lúa có 2 - 3 lá cần giữ nước trên mặt ruộng từ 2-3cm; sử dụng thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm theo hướng dẫn; không bón thúc khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C; bón bổ sung lân supe nếu nền nhiệt dưới 20 độ C kéo dài, kết hợp phun bổ sung các loại phân qua lá, chất hỗ trợ sinh trưởng. Khuyến cáo nông dân làm đất kỹ, tăng cường bón lót phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh, phân lân, phân NPK có hàm lượng lân cao bón lót trước khi cấy, nơi đất chua phèn nên bón thêm vôi bột.

Việt Tùng - Thanh Xuân (Việt Tùng - Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem