Giết khỉ rồi livestream: Đã bị ăn thịt nên khó giám định?

Quỳnh Nga Thứ năm, ngày 29/11/2018 10:16 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ livestream cảnh làm thịt khỉ lấy óc ăn gây phẫn nộ, sáng 29.11, thông tin với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quang Hào - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện chưa thể xác định được chính xác cá thể động vật bị nhóm người giết, ăn óc sống.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Quang Hào - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) nói: “Nếu chưa giết thì có thể nhận định loài nào rất dễ nhưng giờ họ làm thịt ăn rồi sẽ khó để giám định được chính xác đây là loại gì. Qua hình ảnh thấy giống loài voọc, tuy nhiên lại không thể khẳng định chính xác được. Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng công an để làm rõ, còn mức xử lý đối với nhóm người này thì phải đợi kết luận của cơ quan chức năng”.

Theo đó, qua lời khai ban đầu vào khoảng 21h ngày 16.11, đối tượng Phan Hợi tới địa bàn xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê) thì phát hiện một chiếc bao để lại trên đường bên trong có cá thể động vật là khỉ (nghi voọc chà vá chân nâu). Hợi đưa về và đến chiều 17.11 thì mang qua nhà Thái Văn Sáng làm thịt.

img

Hình ảnh nhóm người giết cá thể khỉ rồi đăng lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh chụp từ clip)

Nhóm người được xác định làm thịt cá thể động vật là khỉ và lấy óc ăn sống là Phan Hợi, Thái Văn Sáng (41 tuổi), Thái Đình Quy (61 tuổi), Thái Quang (58 tuổi) và Đặng Văn Biên (35 tuổi), tất cả đều trú tại xóm 2, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem