Gìn giữ hòa bình
-
Tại hội đàm, phía Australia cam kết hỗ trợ vận chuyển bệnh viện dã chiến của Việt Nam tới các Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hai bên cũng thống nhất đánh giá về tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.
-
Quân đội Ukraine dự kiến sẽ giành lại Kherson, một trong bốn tỉnh mới đây sáp nhập vào Nga.
-
Theo báo cáo từ một tờ báo Phần Lan, Helsinki có thể cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân ở nước này nếu đơn xin gia nhập liên minh được chấp thuận.
-
Hai quan chức của Sudan ngày 20/10 cho biết chỉ trong 2 ngày qua, các cuộc giao tranh, đụng độ giữa các bộ lạc ở bang Nile Xanh, miền Nam nước này đã khiến 170 người thiệt mạng.
-
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng một hoặc một số quốc gia nên cử "lực lượng hành động nhanh” để giúp cảnh sát Haiti trấn áp các băng nhóm vũ trang.
-
Trong tuần qua, Bộ Công an, ngành công an bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa và Phó Giám đốc công an tỉnh Cà Mau; tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
-
Căng thẳng đã bất ngờ gia tăng giữa Kosovo và Serbia do quy định mới về ID (chứng minh thư) và biển số xe mà chính phủ của Thủ tướng Albin Kurt vừa ban hành. NATO tuyên bố "sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định bị đe dọa", theo Fox News.
-
Các đồng minh NATO đang chuẩn bị áp đặt một mô hình phòng thủ mới cho sườn phía đông của khối, dự kiến sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO ở Madrid vào cuối tháng 6.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ – Đối tác tin cậy hàng đầu vì hoà bình, hợp tác phát triển trên thế giới và người bạn tin cậy, gắn bó lâu dài của Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển đất nước.
-
Hàng ngàn binh lính Anh đang được triển khai trên khắp châu Âu trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự khổng lồ - đặc biệt tập trung tại các quốc gia gần với Nga.