Căng thẳng Kosovo-Serbia bất ngờ leo thang: NATO tuyên bố sẵn sàng can thiệp

Phương Đăng (theo Fox News) Thứ hai, ngày 01/08/2022 17:56 PM (GMT+7)
Căng thẳng đã bất ngờ gia tăng giữa Kosovo và Serbia do quy định mới về ID (chứng minh thư) và biển số xe mà chính phủ của Thủ tướng Albin Kurt vừa ban hành. NATO tuyên bố "sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định bị đe dọa", theo Fox News.
Bình luận 0
Căng thẳng Kosovo-Serbia bất ngờ leo thang: NATO tuyên bố sẵn sàng can thiệp - Ảnh 1.

Các binh sĩ được vũ trang hạng nặng đứng trên con đường dẫn đến ngã ba Jarinje và Bernjak, sau khi người Serbia ở Kosovo dỡ bỏ các rào chắn ở Jarinje vào ngày 2/10/2021. Ảnh Getty.

NATO cho biết trong một tuyên bố rằng, căng thẳng đang gia tăng tại các khu vực tự trị ở phía Bắc Kosovo. Lực lượng Kosovo (KFOR) - Lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu đang theo dõi chặt chẽ tình hình và "sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định bị đe dọa".

Các binh sĩ KFOR đã được đặt trong tình trạng báo động cao, với một đoàn xe quân sự lớn khoảng 30-40 chiếc tiến về biên giới giữa Kosovo và Serbia.

"Chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để giữ môi trường an toàn và an ninh ở Kosovo, phù hợp với nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc", KFOR tuyên bố.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Kosovo Albin Kurt đưa ra quy định mới buộc những người nhập cảnh vào Kosovo với ID Serbia phải thay thế bằng giấy tờ tùy thân tạm thời khác trong thời gian họ ở đây.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía Bắc Kosovo vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ tùy thân do chính quyền Serbia cấp, dù Kosovo đã tuyên bố độc lập 14 năm trước.

Chính phủ Kosovo cũng quyết định kể từ 1/8, tất cả công dân từ Serbia đến Kosovo phải xin giấy phép nhập cảnh tại biên giới. Thủ tướng Kurti tuyên bố đây là động thái có đi có lại vì Serbia áp dụng quy tắc tương tự cho người Kosovo đến Serbia.

Ngoài ra, người Serbia sống ở Kosovo cũng được yêu cầu chuyển đổi sang biển số xe Kosovo trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ 1/8.

Quy định mới khiến những người Serbia sống ở phía bắc Kosovo chặn hai cửa khẩu biên giới quan trọng với Serbia - Jarinje và Bernjak - hôm 31/7 để phản đối. Cảnh sát Kosovo cuối cùng đã đóng hai cửa khẩu này.

KFOR, lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu, được thành lập năm 1999 theo Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Kosovo.

Trong tuyên bố của mình, NATO cho biết thêm rằng, Tư lệnh KFOR đang liên lạc với tất cả các bên, bao gồm cả đại diện của các tổ chức an ninh Kosovo và Lực lượng Phòng vệ Serbia để bàn cách làm ổn định tình hình.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. Tuy nhiên, người Serbia chiếm đa số tại khu vực phía bắc không công nhận chính quyền ở Pristina. Họ trung thành về mặt chính trị với Serbia, nước vẫn cung cấp hỗ trợ tài chính cho nhóm dân tộc này. Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai này chưa được trao ghế tại Liên Hợp Quốc do Nga và Trung Quốc phản đối.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem