Gió lốc mạnh làm tốc mái 85 nhà dân tại Cao Bằng

Chủ nhật, ngày 18/08/2013 12:01 PM (GMT+7)
Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 16.8, một cơn lốc bất ngờ kèm theo mưa đá đã gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của bà con hai xã Thông Huề và Trung Phúc, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).
Bình luận 0
Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Trùng Khánh, trận mưa giông kèm theo gió lốc đã làm tốc mái 85 nhà dân của hai xã Thông Huề và Trung Phúc.

Một ngôi nhà bị tốc mái sau cơn lốc.
Một ngôi nhà bị tốc mái sau cơn lốc.

Tại xóm Đồng Tâm, xã Trung Phúc, có 46 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây to bị gãy đổ, một số diện tích hoa màu của bà con cũng bị ảnh hưởng. Xóm Bản Guông, xã Thông Huề, có 24 nhà bị tốc mái, 4 cột điện hạ thế bị gãy đổ, 1 nhà dân bị bụi tre nghiêng đè lên mái nhà. Rất may không có thiệt hại về người.

Đây là cơn mưa giông nguy hiểm và lớn nhất từ đầu năm đến nay xảy ra trên địa bàn huyện, tổng thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau sự cố thiên tai xảy ra, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện Trùng Khánh đã có mặt tại các xã bị thiệt hại do giông lốc thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại và chỉ đạo việc hỗ trợ, thu xếp nhà cửa, thống kê tình hình thiệt hại, thu dọn cây cối gãy đổ cản trở giao thông, để người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.
TTXVN (Theo TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem