Gió mùa Đông Bắc đang trên đường về Việt Nam, vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ

P.V Chủ nhật, ngày 29/09/2024 17:15 PM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc đang tràn về Việt Nam, từ chiều tối và đêm 29/9 đến đêm 30/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Vùng núi cao, nhiệt độ có thể xuống dưới 16 độ.
Bình luận 0

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, hiện nay (29/9), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 01/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ. 

Gió mùa Đông Bắc đang trên đường về Việt Nam, vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ C - Ảnh 1.

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, hiện nay (29/9), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Do tác động của không khí lạnh, từ trưa ngày 01/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 29/9 đến đêm 30/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem