Giờ và hướng xuất hành tốt đầu năm Canh Tý

Vương Nam (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 25/01/2020 01:17 AM (GMT+7)
Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, chọn giờ và hướng xuất hành đầu năm mới rất quan trọng, bởi “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt”. Việc xuất hành từ lâu đã trở thành một phong tục đầu năm mới quan trọng để cầu may mắn, phát đạt. Sau đây sẽ là cách chọn giờ và hướng xuất hành tốt cho 3 ngày đầu năm mới.
Bình luận 0

img

Ngày đầu năm mới là ngày đại cát để xuất hành (ảnh minh họa)

Theo báo điện tử Sohu, ngày mùng 1 đầu năm âm lịch là thời điểm trời đất giao hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở nên được coi là ngày đại cát trong năm. Người xưa cho rằng, hướng Đông và hướng Nam luôn là hai hướng mang lại nhiều tài lộc và may mắn.

Vì vậy, vào ngày mùng 1 tết, nếu muốn cầu tiền bạc nên xuất hành từ nhà đi theo hướng Chính Nam (hướng tài thần). Muốn cầu hạnh phúc, bình an, nên từ nhà đi theo hướng Chính Đông (hướng hỷ thần).

Giờ xuất hành tốt ngày mùng 1 tết như sau:

- Giờ Tý (23h – 1h): Xuất hành vào giờ này mọi việc đều sẽ suôn sẻ, bình an.

- Giờ Sửu (1h- 3h): Ra khỏi nhà vào giờ này mọi chuyện gặp nhiều may mắn, đặc biệt tốt cho công danh.

- Giờ Thìn (7h – 9h): Xuất hành giờ này sẽ gặp nhiều may mắn, tốt cho giao dịch, buôn bán.

Ngày mùng 2 tết năm Canh Tý, nên chọn hướng Đông Nam để cầu may mắn, bình an và hướng Chính Đông để cầu tài lộc.

Giờ xuất hành tốt:

- Giờ Tỵ (từ 9 – 11h): Xuất hành giờ này mọi việc đều bình an.

- Giờ Ngọ (11h – 13h): Ra ngoài vào giờ này rất tốt cho việc cầu tài lộc, công danh, đặc biệt là đi chúc tết, làm việc với cấp trên.

- Giờ Dậu (17h – 19h): Đây là giờ xuất hành đẹp nhất cho ngày mùng 2 tết năm nay. Mọi chuyện đều thuận lợi. Rất phù hợp để đi gặp các đối tác làm ăn hoặc cầu sức khỏe.

img

Theo quan niệm dân gian, chọn hướng và giờ xuất hành năm mới là rất quan trọng (ảnh minh họa)

Theo tờ Newqq, ngày mùng 3 tết Canh Tý là ngày Hoàng đạo, rất thích hợp cho việc cầu tiền tài, buôn bán.

Xuất hành vào ngày này thường gặp quý nhân phù trợ, tài lộc thuận lợi. Đây cũng là một trong những ngày tốt để khai xuân, bắt đầu công việc trong năm nay.

Vào ngày này, muốn cầu tài thần thì xuất hành theo hướng Nam. Muốn cầu hạnh phúc, bình an thì xuất hành theo hướng Đông Bắc.

Giờ tốt để xuất hành:

- Giờ Thìn (7h – 9h): Ra khỏi nhà vào thời gian này sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Đặc biệt là để làm chuyện buôn bán, kinh doanh, dễ kiếm lãi.

- Giờ Ngọ (11h – 13h): Xuất hành giờ này mọi việc đều bình an.

- Giờ Mùi (13h – 15h): Giờ tốt để đi chúc tết, làm việc với cấp trên hoặc thực hiện những công việc liên quan đến chăn nuôi.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tổng hợp theo quan niệm dân gian trong việc chọn hướng và giờ xuất hành vào năm mới Canh Tý.

Những phong tục đón năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Ngoài những phong tục phổ biến như đi thăm họ hàng, ăn cơm cùng gia đình đêm tất niên, nhiều quốc gia trên thế giới còn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem