Giới thiệu 122 đại biểu tham gia BCH khóa VI

Thứ ba, ngày 02/07/2013 09:51 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng nay, 2.7 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN đã họp phiên toàn thể tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Bình luận 0

Dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường, Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu cử Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Hội NDVN khóa VI.

img
 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch- ông Lương Quốc Đoàn, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN đã trình bày Đề án nhân sự BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo đó, nhân sự BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung theo quy định, đồng thời đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn riêng đối với cán bộ Hội. Những tiêu chuẩn đó là: nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Hội; có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất chính sách, có phong cách lãnh đạo, năng lực quản lý, khả năng điều hành tốt công việc.

Nhân sự BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI còn là người am hiểu và gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực tiễn công tác Hội và tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở địa phương; có đạo đức, tư duy đổi mới, đột phá, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Theo Đề án, số lượng BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI là 125 đồng chí với cơ cấu như sau: 36 Ủy viên BCH cơ cấu tại cơ quan T.Ư Hội NDVN (trong đó có 6 thường trực); 63 Ủy viên BCH T.Ư Hội NDVN là cán bộ chủ chốt ở Hội ND các tỉnh, thành; 3 Ủy viên BCH là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cơ sở và hội viên tiêu biểu; 10 Ủy viên BCH là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; 8 Ủy viên BCH là đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 5 Ủy viên BCH là các nhà khoa học. 100% đại biểu tại Đại hội đã nhất trí thông qua những nội dung của Đề án nhân sự BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường đã tiến hành thông qua một số thủ tục chuẩn bị cho công tác bầu cử. Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cho biết, trong số 125 Ủy viên BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI thì Đại hội bầu 122 đồng chí. Đại hội sẽ giao cho BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI xem xét, bổ sung 3 Ủy viên còn thiếu vào thời gian thích hợp).

100% đại biểu đã nhất trí với danh sách Ủy viên được đề cử tham gia BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI.

Đại hội đã tiến hành công tác bỏ phiếu BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI. Kết quả bầu cử sẽ được công bố tại phiên họp chiều nay, 2.7 (Danh sách Ủy viên BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI sẽ được cập nhật trên Dân Việt).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem