Giới tỷ phú công nghệ "bốc hơi" 200 tỷ USD: "Ông trùm" Amazon thiệt hại nhất

Hoài Phương (Theo Forbes) Thứ hai, ngày 29/05/2023 14:22 PM (GMT+7)
2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với hàng loạt tỷ phú công nghệ thế giới khi tổng giá trị tài sản ròng của họ sụt giảm đến 200 tỷ USD so với năm ngoái, theo bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes.
Bình luận 0

Theo thống kê của Forbes, số tỷ phú công nghệ trên toàn thế giới năn nay là 313, ít hơn con số 332 của năm ngoái. Ngoài ra, tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú là 1,9 nghìn tỷ USD, giảm 200 tỷ USD so với 2,1 nghìn tỷ USD của 2022.

Những con số trên là minh chứng cho sự nguội lạnh dần của thị trường công nghệ sau khi đạt đỉnh cao vào năm 2021 – năm đại dịch Covid hoành hành buộc mọi người phải phụ thuộc vào công nghệ để kết nối với nhau. Trong điều kiện đó, số tài sản ròng của 365 tỷ phú công nghệ năm 2021 lên đến 2,5 nghìn tỷ USD, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ không tránh khỏi mối lo ngại về lạm phát, lãi suất tăng và suy thoái kinh tế. Đối với các ông trùm công nghệ ở Trung Quốc, áp lực từ cuộc đàn áp của chính phủ cũng là một vấn đề.

Hàng loạt tỷ phú công nghệ tiếp tục "bốc hơi" 200 tỷ USD trong năm nay - Ảnh 1.

Elon Musk, Melanie Perkins và Jeff Bezos (từ trái sang phải). Ảnh: Forbes.

Công nghệ là một lĩnh vực tốt để startup. Đây là lĩnh vực phổ biến thứ ba dành cho các tỷ phú – cũng là lĩnh vực mang lại lợi nhuận nhiều nhất, tuy nhiên song song với đó cũng là vô số rủi ro. Theo thống kê của Forbes, 51 nhà sáng lập kỳ lân có tổng tài sản ít hơn so với năm 2022, và ít nhất 19 người đã mất danh hiệu tỷ phú.

Ai là người thua lỗ nhiều nhất?

1. Jeff Bezos

Giá trị ròng: 114 tỷ USD (giảm 57 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Amazon

Theo thống kê của tạp chí Forbes, người sáng lập Amazon Jeff Bezos là tỷ phú chịu nhiều thiệt hại nhất, với 57 tỷ USD "bốc hơi" so với năm ngoái. Nguyên nhân là do cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử này đã giảm mạnh 38%.

Amazon, vốn bùng nổ nhanh chóng trong thời kỳ đại dịch, hiện đang đảo ngược với 27.000 lần sa thải được công bố vào đầu năm 2023. Tổng tài sản của bà MacKenzie Scott – vợ cũ của ông Bezos – cũng giảm mạnh 19,2 tỷ USD. Trong vụ ly hôn năm 2019, bà Scott đã nhận 25% cổ phần của chồng cũ – tương ứng 4% cổ phiếu của Amazon. Bà cũng là người phụ nữ giàu thứ ba ở Mỹ và là người giàu thứ 35 trên thế giới.

2. Larry Page

Giá trị tài sản ròng: 79,2 tỷ USD ( giảm 31,8 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Google

Cuối năm 2022, Page tham dự các cuộc họp chiến lược cùng với nhà đồng sáng lập Sergey Brin trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo do ChatGPT thúc đẩy. Ông đã ngừng bán cổ phiếu sau khi bán hơn 2,5 tỷ USD (trước thuế) từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022. Sau đó, tài sản của ông giảm sút do cổ phiếu Google giảm 30%.

3. Sergey Brin

Giá trị tài sản ròng: 76 tỷ USD (giảm 31 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Google

Giống như người đồng sáng lập Larry Page, Brin có thể sẽ lại đóng vai trò tích cực hơn tại công ty mẹ của Google là Alphabet. Ông là người gửi các thay đổi mã cho chatbot AI của Google. Brin đã bán số cổ phiếu Alphabet trị giá hơn 2,5 tỷ đô la từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022.

4. Bill Gates

Giá trị tài sản ròng: 104 tỷ USD (giảm 25 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Microsoft

Dù đã rời khỏi hội đồng quản trị vào năm 2020, Bill Gates vẫn sở hữu khoảng 1% cổ phần của Microsoft. Lý do lớn nhất khiến khối tài sản của ông sụt giảm nghiêm trọng là món quà trị giá 20 tỷ USD cho quỹ Bill & Melinda Gates – tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, được sự góp vốn bởi Bill Gates, người sáng lập ra tập đoàn Microsoft, và vợ của ông, bà Melinda Gates.  

5. MacKenzie Scott

Giá trị tài sản ròng: 24,4 tỷ USD (giảm 19,2 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Amazon

Scott đã dành hơn 14 tỷ USD làm từ thiện kể từ khi ly hôn với Jeff Bezos vào năm 2019, bao gồm 6 tỷ USD vào năm 2022.

6. Steve Ballmer

Giá trị tài sản ròng: 80,7 tỷ USD (Giảm 10,7 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Microsoft

Tài sản của Ballmer sụt giảm do cổ phiếu của Microsoft giảm 10%.

7. Eric Schmidt

Giá trị ròng: 16,2 tỷ USD (giảm 5,9 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Google

Cựu Giám đốc điều hành của Google hiện tập trung phần lớn thời gian của mình vào hoạt động từ thiện, nhưng giống như Page và Brin, tài sản của Schmidt phần lớn trượt dốc do sự sụt giảm của cổ phiếu Alphabet.

8. Jay Chaudhry

Giá trị ròng: 6 tỷ USD (giảm 5,4 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Phần mềm bảo mật

Người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty bảo mật đám mây Zscaler đã chứng kiến tài sản của mình giảm gần một nửa, tương ứng với việc giá cổ phiếu của công ty ông giảm 48%. Zscaler lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ đô la doanh thu trong năm tài chính 2022, nhưng họ "dự kiến sẽ lỗ ròng trong tương lai gần".

9. Mike Cannon-Brookes

Giá trị ròng: 10,2 tỷ USD (giảm 5,1 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Phần mềm

Giống như nhiều tỷ phú kỳ lân công nghệ khác, nhà đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành Atlassian đã chứng kiến tài sản của mình giảm mạnh trong năm nay do giá cổ phiếu của công ty ông giảm 37%.

10. Michael Dell

Giá trị ròng: 50,1 tỷ USD (giảm 5 tỷ USD)

Nguồn tài sản: Dell Technologies

Văn phòng gia đình của Giám đốc điều hành Dell, MSD Partners, đã phát triển thành một công ty tư vấn và đầu tư lớn. Tuy nhiên, Dell vẫn sụt giảm hơn 5 tỷ USD trong năm nay, sau khi cổ phiếu của Dell Technologies giảm 27%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem