Giống lúa lai 3 dòng cho hạt lúa thon dài, xếp sít nhau, nông dân cánh đồng Mường Lò thích mê

Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 22/05/2024 17:14 PM (GMT+7)
Vụ đông xuân 2024, nhiều hộ dân tại xã Thanh Lương, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trồng thử nghiệm giống lúa Thụy Hương 308. Giống lúa này có thân cứng mập, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, chịu rét tốt, bông to dài, số hạt trên bông đạt tỷ lệ cao, hạt thon dài và xếp sít nhau.
Bình luận 0

Để giúp nông dân tiếp cận được những giống lúa mới, nâng cao năng suất, chất lượng gạo, TX Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp triển khai xây dựng các mô hình trình diễn giống lúa mới trên địa bàn.

Mới đây, tại xã Thanh Lương, Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp TX Nghĩa Lộ đã phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá giống lúa lai 3 dòng chất lượng cao Thụy Hương 308.

Giống lúa lai 3 dòng cho hạt lúa thon dài, xếp sít nhau, nông dân cánh đồng Mường Lò thích mê- Ảnh 1.

Mô hình thử nghiệm giống lúa mới Thụy Hương 308 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo đó, trên diện tích 3.500m2, gia đình bà Hà Thị Điện (xã Thanh Lương, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) gieo cấy thử nghiệm giống lúa Thụy Hương 308 cho vụ đông xuân 2024. Bà Điện cho biết, trong quá trình gieo cấy, gia đình bà được phía Vinaseed hỗ trợ giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Qua theo dõi, gia đình thấy cây lúa chịu rét tốt, bông lúa to, số hạt trên bông đạt tỷ lệ cao.

"Gia đình chúng tôi thấy giống lúa này rất khỏe mạnh, từ lúc gieo mạ đến lúc cấy đều phát triển và sinh trưởng tốt. Cây lúa chịu được rét, kháng được bệnh nhiều hơn" - bà Hà Thị Điện chia sẻ.

Giống lúa lai 3 dòng cho hạt lúa thon dài, xếp sít nhau, nông dân cánh đồng Mường Lò thích mê- Ảnh 2.

Giống lúa mới Thụy Hương 308 chịu rét tốt, bông to dài, số hạt trên bông đạt tỷ lệ cao. Ảnh: Hoàng Hữu.

Vụ đông xuân này, gia đình ông Nguyễn Văn Luận (trú tại bản Lào, xã Thanh Lương, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cũng là một trong 10 hộ dân xã Thanh Lương thử nghiệm trồng giống lúa Thụy Hương 308. Qua theo dõi điện tích 3.000m2 trồng giống lúa trên, gia đình ông Luận thấy cây lúa có thân cứng, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt.

Ông Luận bày tỏ: "Tôi thấy giống lúa Thụy Hương 308 cho bông dài hơn, chất lượng lúa cao hơn. Năm nay trồng thử nghiệm giống lúa này, sang năm tôi sẽ tiếp tục trồng giống Thụy Hương 308 này để đạt năng suất cao hơn".

Giống lúa lai 3 dòng cho hạt lúa thon dài, xếp sít nhau, nông dân cánh đồng Mường Lò thích mê- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Luận (trú tại bản Lào, xã Thanh Lương, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cho biết sẽ tiếp tục trồng giống lúa mới Thụy Hương 308 vào vụ tiếp theo. Ảnh: Hoàng Hữu.

Mô hình trồng thử nghiệm giống lúa Thụy Hương 308 được triển khai vào vụ đông xuân năm 2024 với tổng diện tích 1ha tại xã Thanh Lương, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. 10 hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ giống, kỹ thuật ngâm ủ, gieo cấy, chăm sóc, bón phân, quản lý sâu bệnh hại.

Quá trình triển khai mô hình cho thấy giống lúa Thụy Hương 308 có thời gian sinh trưởng kéo dài 130 – 135 ngày vào vụ xuân và kéo dài 105-110 ngày vào vụ mùa. Chiều cao trung bình cây từ 100 - 115cm, thân cứng mập, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, chịu rét tốt, bông to dài, số hạt trên bông đạt tỷ lệ cao, hạt thon dài và xếp sít nhau. Năng suất bình quân ước đạt đạt 80-85 tạ/ha, một số ruộng thâm canh tốt đạt 9 - 10 tấn/ha. Cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm.

Giống lúa lai 3 dòng cho hạt lúa thon dài, xếp sít nhau, nông dân cánh đồng Mường Lò thích mê- Ảnh 4.

Giống lúa Thụy Hương 308 có thân cứng mập, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, hạt thon dài, đóng hạt xít, chịu rét tốt, bông to dài, số hạt trên bông đạt tỷ lệ cao. Ảnh: Hoàng Hữu.

Thời gian qua, TX Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường phối hợp với các công ty giống trong nước, thử nghiệm các loại giống lúa mới; để lựa chọn ra những giống lúa phù hợp, bổ sung cơ cấu giống của thị xã. Kết quả, một số giống lúa được thử nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và được người dân đón nhận, đưa vào sản xuất đại trà như: J02, HT1, Thụy Hương 308. Riêng giống Thụy Hương 308 dễ canh tác, thích hợp trên nhiều loại đất, năng suất ước đạt 80-85 tạ/ha; một số ruộng thâm canh tốt đạt 9 - 10 tấn/ha.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp TX Nghĩa Lộ cho biết: "Giống lúa Thụy Hương 308 là giống lúa lai 3 dòng có chất lượng tốt. Gạo ăn tương đối tốt so với các giống lúa lai khác, cơm dẻo và có hương vị thơm nhẹ. Đặc biệt năng suất tương đối cao và độ đồng đều của giống rất tốt".

Giống lúa lai 3 dòng cho hạt lúa thon dài, xếp sít nhau, nông dân cánh đồng Mường Lò thích mê- Ảnh 5.

Theo tính toán của Vinaseed, trên cùng 1ha diện tích nếu cấy giống lúa Thụy Hương 308 sẽ có thu nhập khoảng gần 78,6 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo tính toán của Vinaseed, trên cùng 1ha diện tích, nếu cấy giống lúa Thụy Hương 308 sẽ cho thu nhập khoảng 78,6 triệu đồng, trong khi giống Nhị Ưu 838 cho thu nhập khoảng 53,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Phương, Phó Giám đốc chi nhánh Ba Vì, Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam cho biết thêm: "Trong quá trình thực hiện, công ty đã phối hợp với các Trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp hỗ trợ bà con 100% giống lúa. Bên cạnh đó, công ty luôn đồng hành cùng bà con về kỹ thuật chăm sóc để bà con yên tâm sản xuất giống mô hình".

Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Yên Bái cho hay, hằng năm ngành nông nghiệp của tỉnh đều có khảo sát, đánh giá và có định hướng cơ cấu giống lúa từ 12 đến 15 giống lúa cho mỗi vụ sản xuất. Trên cơ sở các cơ cấu giống như vậy, các địa phương sẽ tiến hành lựa chọn giống phù hợp nhất cùng bà con nông dân thực hiện tốt khâu thời vụ sản xuất.

Giống lúa lai 3 dòng cho hạt lúa thon dài, xếp sít nhau, nông dân cánh đồng Mường Lò thích mê- Ảnh 6.

Một số giống lúa được thử nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và được người dân vùng cánh đồng Mường Lò đón nhận, đưa vào sản xuất đại trà như: J02, HT1, Thụy Hương 308. Ảnh: Hoàng Hữu.

"Chúng tôi thấy Vinaseed đã có sự phối hợp tương đối rộng trên địa bàn toàn tỉnh, cả ở vùng thấp và vùng cao, triển khai các mô hình khá bài bản. Trong nhiều năm qua, công ty đã triển khai trên khắp các địa bàn của tỉnh và được người nông dân kiểm chứng, đón nhận các sản phẩm giống này" - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Yên Bái cho biết thêm.

Từ kết quả của các mô hình sản xuất lúa thử nghiệm thời gian qua, sẽ làm cơ sở để TX Nghĩa Lộ lựa chọn những giống lúa phù hợp, bổ Sung cơ cấu giống của thị xã. Từ đó từng bước cải thiện chất lượng, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem