Giong noi

  • Dân Việt - Tại triển lãm Geneva Motor Show 2011, mẫu xe Internet đầu tiên được ra mắt, có thể đọc to email, cập nhật Facebook và Twitter trong khi lái xe vẫn tập trung vào việc điều khiển xe.
  • (Dân Việt) - Một người phụ nữ tại Mỹ tưởng sẽ phải câm lặng suốt đời do tổn thương dây thanh vừa nói được trở lại sau khi được cấy ghép một hộp thoại ở cổ.
  • (Dân Việt) - Nhờ có một giọng nói hết sức đặc biệt, ông Ted Williams, 53 tuổi, sống lang thang ở Brooklyn, New York (Mỹ) đã đổi đời chỉ sau một đêm.
  • Cuộc sống hiện đại đã làm thay đổi nhiều điều, trong đó, hình mẫu về một người đàn ông mạnh mẽ, ăn to nói lớn, có vẻ như đã không còn là hấp lực duy nhất.
  • “Cây không cành”, đó là cách sống của một số cặp vợ chồng trẻ thời hiện đại. Dù đã lấy nhau nhiều năm nhưng họ mãi chỉ là... vợ chồng son rỗi. Họ đưa ra hàng ngàn lý do để trì hoãn việc phát triển giống nòi.
  • (Dân Việt) - Dù trái pháp luật nhưng hiện tình trạng mua - bán “giống nòi” vẫn diễn ra khá công khai. Người có tinh trùng rao trên mạng như bán... rau.
  • (Dân Việt) - Vốn là dân nhà võ nên giọng nói của Phó đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 16 Nguyễn Mạnh Hùng có âm vực rộng, suốt trận ông Hùng bắt nhịp, cổ vũ, hò hét đến khản cổ cho các võ sĩ Việt Nam.
  • Dân Việt - “Gã khổng lồ tìm kiếm” Google vừa giới thiệu hai ứng dụng mới nhất cho điện thoại Android, được thiết kế để giúp người khiếm thị tìm đường.
  • (Dân Việt) - Bị tuyệt giao, người Mông Xanh mới thấu hiểu nỗi đớn đau của kẻ bị... cấm vận toàn phần. Đau đớn hơn, để duy trì giống nòi, họ đã phải kết hôn cận huyết như một sự trừng phạt phũ phàng của số mệnh.