Google chỉ đường cho người khiếm thị

Chủ nhật, ngày 17/10/2010 10:57 AM (GMT+7)
Dân Việt - “Gã khổng lồ tìm kiếm” Google vừa giới thiệu hai ứng dụng mới nhất cho điện thoại Android, được thiết kế để giúp người khiếm thị tìm đường.
Bình luận 0

Ứng dụng mới này hoạt động dựa trên Google Maps với công nghệ kết nối định vị toàn cầu GPS.

Hai ứng dụng này lần lượt là WalkyTalky và Intersection Explorer, đều có khả năng chỉ đường bằng giọng nói từ Google Maps, mở ra cơ hội mới cho người khiếm thị có thể khám phá thế giới bên ngoài.

img
 

Người khiếm thị có thể tin tưởng “Đôi mắt” Android mới. Ứng dụng đầu tiên được gọi với cái tên WalkyTalky và gợi ý hướng đi bộ cho người khiếm thị dựa trên bản đồ Google Maps. Và tất nhiên, ứng dụng này sẽ hướng dẫn đường đi qua giọng nói.

Không giống với những ứng dụng định vị thông dụng khác của hệ điều hành Android, WalkyTalky còn có thể đọc tên những con phố và những nút giao nhau khi người đi bộ ngang qua.

Ứng dụng thứ hai, Intersection Explorer, là ứng dụng chạm. Ứng dụng này sẽ bắt đầu từ địa điểm xuất phát của người khiếm thị, rồi sau đó người sử dụng có thể chạm vào màn hình, di chuyển ngón tay theo ứng dụng để xác định hướng muốn đi.

Khi đó, ứng dụng này sẽ phát ra âm thanh thông báo về hướng đi và các đường phố theo đúng hướng mà tay đã chỉ trên màn hình cảm ứng.

Nếu người sử dụng bị lạc đường, họ có thể vẽ một vòng tròn trên màn hình cảm ứng, sau đó ứng dụng sẽ cho biết những con phố đã đi qua, cùng với hướng la-bàn.

Những ứng dụng này đã có mặt trên chợ ứng dụng Android Market, và hoàn toàn miễn phí.

Theo PC World
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem