Giroud nói gì khi trở thành chân sút số 1 trong lịch sử ĐT Pháp?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 05/12/2022 03:10 AM (GMT+7)
Tiền đạo Olivier Giroud đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Pháp trước Ba Lan tại vòng 1/8 World Cup 2022.
Bình luận 0

Giroud đã chính thức vượt qua Henry

Trước khi trận đấu giữa Pháp và Ba Lan diễn ra, Giroud đã có 51 bàn thắng trong màu áo ĐT Pháp. Con số anh giúp anh đứng ngang hàng với huyền thoại Thierry Henry ở vị trí số 1 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử cho ĐT Pháp.

Tất nhiên, tham vọng của Giroud là tiếp tục nổ súng để khiến Henry "về nhì". Cuối cùng, ở trận đấu vừa qua, Giroud đã thỏa ước nguyện.

Giroud nói gì khi trở thành chân sút số 1 trong lịch sử ĐT Pháp? - Ảnh 1.

Giroud ăn mừng bàn thắng giúp anh trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Ảnh: Reuters

Trong hiệp 1, Giroud được xếp đá chính và anh thi đấu rất nỗ lực. Ngoài các pha tranh chấp bóng bổng để làm tường cho các đồng đội, chân sút 36 tuổi cũng tranh thủ dứt điểm khi có cơ hội.

Phút 28, Dembele có pha căng ngang cực kỳ thuận lợi và bóng đến vị trí của Giroud khi trước mặt anh là khung thành trống trải. Tuy nhiên, pha đệm bóng hơi thiếu cảm giác của Giroud đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của anh cũng như các đồng đội.

Nhưng đến cuối hiệp 1, Giroud đã được ăn mừng bàn thắng đầy ý nghĩa với cá nhân anh cũng như ĐT Pháp. Lần này, Mbappe là người kiến tạo và Giroud đã dứt điểm chính xác, không cho thủ môn Szczesny có cơ hội cản phá. Bàn mở tỷ số này đã góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của Pháp trước Ba Lan, đồng thời tôn vinh Giroud là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử cho ĐT Pháp với 52 lần lập công.

Phát biểu sau trận đấu, Giroud cho biết: "Điều này thực sự là giấc mơ từ thời thơ ấu của tôi. Đó là điều phi thường, đặc biệt khi tôi làm được tại một sân chơi lớn như World Cup.

Điều quan trọng nhất là bàn thắng này mang tới nhiều lợi thế cho ĐT Pháp, giúp cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với chúng tôi sau khi để Ba Lan có 2-3 cơ hội ăn bàn nguy hiểm.

Vào lúc này, tôi tạm gác lại thành tích cá nhân của mình sang một bên. Điều quan trọng với tôi là thành tích chung của toàn đội. Tôi muốn cùng ĐT Pháp tiến càng xa càng tốt ở World Cup 2022".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem