• Hễ ở gần nhau là anh lấn tới, vồ vập, thậm chí có lần em phải giả bộ hét lên để anh buông ra.
  • Chính phủ Iran vừa đưa ra quyết định đột phá khi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ vào các sân vận động để xem các trận đấu thể thao của nam giới được áp đặt từ năm 1979 nhằm giữ gìn đạo đức của họ.
  • Ngày cuối năm, dòng người từ phố trở về quê sum vầy bên mâm cơm gia đình càng lúc càng đông. Vậy mà như ngược với đời, những người phụ nữ nông thôn ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) lại đón xe khách vượt hàng trăm km ra thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) để rong ruổi bán hàng rong mưu sinh, kiếm tết.
  • Nhiều năm qua, ông Trần Xuân Mạo (70 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn cần mẫn với công việc “không lương” nhặt rác tại bãi biển Nam Ô, với ước mong giữ gìn vệ sinh ở bãi biển.
  • Cứ đều đặn 2 tuần 1 lần vào ngày thứ 7, nhóm lại tập hợp tại số nhà 220A, khu phố 5, phường 5 (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để nấu cháo tặng cho những người lao động nghèo, những người quét rác, bác chạy xe ôm và cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện để họ được ấm lòng trong đêm vắng.
  • Có lần bực quá, tôi hỏi thẳng chồng thì bị anh quát và chỉ trích thậm tệ. Anh nói tôi là người mẹ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến ham muốn bản thân mà không giữ gìn cho đứa con trong bụng.
  • CLB bóng đá Đồng Nai, Bình Dương vừa xin đổi sân thi đấu tại vòng 1/8 Cúp QG 2014 do lo ngại về vấn đề an ninh.
  • Theo một nguồn tin, khoảng 10 người đã bị thương hôm nay (2.5) trong một cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ thể chế thống nhất và những người ủng hộ thể chế liên bang ở Odessa.
  • Lẽ ra thì buôn Phu Ama Miêng, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) phải có tên Ama Tí, bởi người Jrai ở vùng này thường lấy tên người giàu, có công sáng lập để đặt tên làng. Ama Tí là người mà già làng Rơ Ô Nang phải gọi bằng cụ cố…
  • “Hiếm có dân tộc nào giữ gìn được bản sắc văn hoá tốt như người Dao Thanh Y huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đâu. Ngoài các chính sách hỗ trợ bảo tồn của Nhà nước, chính người dân là những người chủ động giữ gìn bản sắc của dân tộc mình”.