Giữa 2013 đưa nhà máy tỷ đô “trùm mền” vào sản xuất?

Thứ năm, ngày 28/04/2011 10:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Chủ đầu tư là Công ty TNHH Giấy Lee-Man Việt Nam đã có văn bản trả lời về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy Giấy và Nhà máy sản xuất bột giấy tại tỉnh này .
Bình luận 0

Theo đó, ông Cheng Ching Kay - Giám đốc, giải thích: Thật ra việc khởi động lại dự án đã được “lặng lẽ” triển khai vào tháng 12.2010. Tháng 3.2011 thi công mặt nền bê tông kho thành phẩm, nay hoàn thành 70% khối lượng công việc.

Để công trình bơm cát san lấp mặt bằng được triển khai thuận lợi vào cuối tháng 5.2011, công việc dọn cỏ được triển khai ngay tháng trước, hoàn thành 50% khối lượng công việc.

Cũng theo ông Cheng Ching Kay, HĐQT công ty đã quyết định đặt ngành sản xuất giấy làm trọng tâm đầu tư. Theo đó, nhà máy sản xuất giấy dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 5.2013 (bao gồm công trình xây dựng cơ bản và lắp đặt máy móc thiết bị), chuẩn bị vận hành thử tải và đưa vào hoạt động ngay trong năm đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem