Giữa trưa, vờ vào tiệm vàng hỏi mua rồi cướp

Thứ tư, ngày 09/04/2014 16:53 PM (GMT+7)
Sau khi đổi đi đổi lại, đối tượng chọn loại nhẫn tròn 24k trọng lượng 2 chỉ, khi thanh toán, hắn trả vờ đánh rơi tiền. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng cúi xuống nhặt, đối tượng chạy ra ngoài và leo lên xe bỏ chạy...
Bình luận 0
Sự việc xảy ra vào 11h05 trưa nay (9.4), tại tiệm vàng Ngọc Trường ở ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Đối tượng Nguyễn Vũ Khương tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Vũ Khương tại cơ quan công an.

Ông Lương Thanh Năm (SN 1954, chủ tiệm vàng Ngọc Trường) cho biết, vào thời điểm trên, một thanh niên đi xe môtô mang BKS 63H2-9206 vào tiệm của ông để hỏi mua vàng.

Ban đầu đối tượng này yêu cầu xem vàng loại 18k. Sau nhiều lần lựa chọn, người thanh niên lại đòi xem nhẫn 2 chỉ chữ Phước loại 24k.

Tiệm vàng Ngọc Trường, hiện trường vụ cướp.
Tiệm vàng Ngọc Trường, nơi xảy ra vụ cướp.

Lấy lý do nhẫn không vừa tay, đối tượng đòi thử loại nhẫn tròn 2 chỉ và đồng ý mua.

Đến khi thanh toán, đối tượng đưa ra 300.000 đồng và trả vờ đánh rơi tiền. Thấy thế, con gái ông Năm là chị Lương Thanh Hằng (SN 1985) cúi người xuống nhặt tiền. Ngay lập tức, người thanh niên chạy ra ngoài và leo lên xe bỏ chạy.

Chị Hằng hô hoán mọi người truy đuổi và bắt được đối tượng này cách tiệm khoảng 300 mét. Ngay sau đó, người dân đã bàn giao tên cướp cho cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng tên là Nguyễn Vũ Khương (SN 1987), ngụ tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, xử lý.
Tiền phong (Theo Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem