Giữa Trương Tam Phong, Vô Danh thần tăng và Không Kiến, ai là người mạnh nhất?

Thứ ba, ngày 03/05/2022 10:31 AM (GMT+7)
Trương Tam Phong, Không Kiến thần tăng và Vô Danh thần tăng đều là những cao thủ có võ công đạt tới cảnh giới cực cao. Ai trong số họ là người mạnh nhất?
Bình luận 0

Cao thủ xuất thân từ Thiếu Lâm

Ít ai biết được rằng, Trương Tam Phong là đệ tử không xuất gia của Thiếu Lâm phái. Vì phạm lỗi lén lút học võ công của môn phái bên ngoài mà rời khỏi Thiếu Lâm. Nhờ được Giác Viễn đại sư truyền cho bí kíp Cửu dương thần công cùng với việc lĩnh hội được triết lý của Đạo gia, Trương Tam Phong đã sáng tạo ra Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm, đồng thời trở thành cao thủ vô địch thiên hạ.

Không chỉ có Trương Tam Phong, Vô Danh thần tăng trong Thiên long bát bộ, Không Kiến thần tăng trong Ỷ thiên đồ long ký đều là những cao thủ hàng đầu khiến giang hồ kính nể. Họ đều là những người xuất thân từ môn phái Thiếu Lâm. Vậy trong số họ ai là mạnh hơn? Hãy cùng so sánh.

Trương Tam Phong, Vô Danh thần tăng, Không Kiến là cao thủ hàng đầu: Ai là người mạnh nhất - Ảnh 1.

Trương Tam Phong từng là đệ tử không xuất gia của Thiếu Lâm phái. (Ảnh: Baidu)

"Phương kỹ truyện" chép rằng Trương Tam Phong sau khi sáng tạo Thái Cực quyền có thể đánh bại hơn trăm người chỉ với 1 cú đấm. Theo dữ liệu này, Trương Tam Phong quả thực là một cao nhân có võ công vô cùng lợi hại.

Không Kiến thần tăng được Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nhắc tới trong Ỷ thiên đồ long ký là phương trượng của Thiếu Lâm tự. Ông là người đứng đầu Tứ đại thần tăng và cũng là người duy nhất luyện thành Kim cương bất hoại thể thần công. Vì để hóa giải thù hận của học trò và Tạ Tốn, lão tăng này đã cam tâm chịu 13 quyền Thất thương mà không đánh lại.

Tạ Tốn cho biết, mỗi quyền của ông ta đánh ra Không Kiến thần tăng chỉ tiến lên 1 bước, dùng cơ thể của mình đỡ lại chưởng lực đồng thời khiến cho đòn đánh phản lại vào cơ thể của Tạ Tốn. Tạ Tốn càng ra đòn mạnh thì lực phản lại càng lớn hơn.

Trương Tam Phong, Vô Danh thần tăng, Không Kiến là cao thủ hàng đầu: Ai là người mạnh nhất - Ảnh 2.

Vô Danh thần tăng dù chỉ xuất hiện rất ngắn trong Thiên long bát bộ nhưng khiến người đọc ấn tượng bởi võ công cao siêu của mình. (Ảnh: Baidu)

Vô Danh thần tăng vốn chỉ là một cách gọi của những người hâm mộ tiểu thuyết Thiên long bát bộ dành cho một vị lão tăng chuyên quét lá trong Thiếu Lâm tự. Vô Danh thần tăng chỉ xuất hiện rất ngắn trong tác phẩm nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Ông cũng là người hóa giải ân oán của Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác.

Võ công của Vô Danh thần tăng mạnh tới nỗi ông có thể làm được những việc không ai làm được. Chỉ với 1 chưởng đã đánh gục Mộ Dung Bác và thêm 1 chưởng nữa khiến Tiêu Viễn Sơn hồn lìa khỏi xác. Sau đó, chính Vô Danh thần tăng đã đưa họ trở lại trần gian. Thậm chí, dù bị Kiều Phong dùng Hàng long thập bát chưởng đánh trúng, lão tăng này cũng chỉ bị đẩy lùi vài bước. Cưu Ma Trí dùng chưởng lực đánh lén liền đụng phải một bức tường khí vô hình chặn lại, chưởng lực liền tan biến không còn lại dấu vết gì. Như vậy, Vô Danh thần tăng có thể coi như người có võ công cao nhất trong Thiên long bát bộ.

Ai là người mạnh nhất?

Mặc dù cả Trương Tam Phong, Vô Danh thần tăng và Không Kiến thần tăng đều có võ công đạt tới mức không có đối thủ trong các tác phẩm mà họ xuất hiện. Nhà văn Kim Dung đã đưa họ trở thành những huyền thoại mà bất cứ ai hâm mộ truyện kiếm hiệp đều biết tới.

Tuy nhiên trong số 3 người thì chỉ duy nhất Trương Tam Phong là người đã sáng tạo ra môn võ công của riêng mình là Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm. Trong khi đó Vô Danh thần tăng tuy có thể đánh bại nhiều cao thủ trong Thiên long bát bộ và dù ở trong Tàng Kinh Các nhiều năm nhưng ông không sáng tạo được môn võ nào mới.

Trương Tam Phong, Vô Danh thần tăng, Không Kiến là cao thủ hàng đầu: Ai là người mạnh nhất - Ảnh 3.

Không Kiến thần tăng nổi tiếng với môn võ Kim cương bất hoại thể thần công đao thương bất nhập. (Ảnh: Baidu)

Không Kiến thần tăng nổi tiếng với Kim cương bất hoại thể thần công khiến cho cơ thể cứng như tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập, không ai có thể đả thương. Thế nhưng bản thân Không Kiến thần tăng cũng giống như Vô Danh thần tăng, ông không sáng tạo được môn võ công nào của riêng mình. Từ đây có thể thấy sự thấu hiểu võ học của Trương Tam Phong là rất cao thâm.

Hơn nữa, trong một bài phỏng vấn vào năm 1994, nhà văn Kim Dung đã đưa ra đáp án cho câu hỏi trong các tác phẩm của mình, ai mới là nhân vật có võ công cao nhất. Theo Kim Dung: "Người đó là Trương Tam Phong. Võ công của Trương Chân Nhân nghìn năm trước không ai sánh bằng, nghìn năm sau cũng chẳng ai vượt qua nổi". Đây cũng chính là lời khẳng định của nhà văn về nhân vật có võ công cao nhất trong các tác phẩm của mình.

Ngoài ra, tác giả cũng từng nói rằng: "Trương Tam Phong tinh thông võ công thiên hạ, luyện được cả nhu cương, âm dương, sáng tạo ra môn võ thái cực quyền và thái cực kiếm lấy nhu chế cương, hiểu đạo lý trời đất". Câu nói cũng chính là thêm 1 lần nữa chứng minh rằng nhà văn Kim Dung muốn đưa Trương Tam Phong lên một cảnh giới cao nhất của võ thuật so với các cao thủ võ lâm khác. Qua đây, ta có thể khẳng định, Trương Tam Phong là người mạnh hơn cả Vô Danh thần tăng và Không Kiến thần tăng.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem