Giúp nông dân sử dụng phân bón hiệu quả, phù hợp với thổ nhưỡng

Hồng Liên - Linh Chi Thứ sáu, ngày 17/10/2014 06:33 AM (GMT+7)
Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong trồng trọt, ngày 16.10, tại Phú Thọ đã diễn ra Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong trồng trọt ở phía Bắc”. Hội thảo do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở NNPTNT Phú Thọ tổ chức.
Bình luận 0

Tham dự diễn đàn có TS Phan Huy Thông- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Vũ Xuân Hồng- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Nhiều ưu điểm nổi trội

Phát biểu tại diễn đàn, TS Phan Huy Thông – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng: “Hiện tại, quỹ đất các vùng đồng bằng miền Bắc rất hạn chế, khó có khả năng mở rộng diện tích. Trong khi đó, ở vùng đồi núi, diện tích hoang hóa còn lại rất lớn cần được tái tạo và sử dụng. Do đó, phân bón có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nông nghiệp miền Bắc. Trong khi các nước phát triển có chiều hướng giảm việc sử dụng phân bón thì tại Việt Nam, chiều hướng sử dụng phân bón lại tăng mạnh. Vì vậy, hiệu quả sử dụng phân bón thấp, gây ra thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đây là những câu hỏi chúng ta liên tục phải trả lời và phải có những ý kiến giải pháp xác đáng”.

Nhằm giúp các đại biểu hình dung rõ về “đối tượng chính” của diễn đàn, ông Vũ Xuân Hồng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã giới thiệu sơ bộ về các sản phẩm phân bón của công ty và nhấn mạnh những tiến bộ đột phá về khoa học, kỹ thuật và công nghệ sản xuất phân bón Lâm Thao trong việc tạo ra sản phẩm phân bón hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồng cho rằng: “Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để nâng cao chất lượng phân bón, hạ thấp giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục kết hợp với trung tâm khuyến nông các cấp trên cả nước tổ chức các hội nghị, mô hình trình diễn để giúp nông dân sử dụng phân bón hiệu quả làm tăng năng suất chất lượng nông sản, hiệu quả kinh tế cao, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.”

Diễn đàn của nhà nông

Diễn đàn nhằm mục đích tạo ra sân chơi bổ ích giúp bà con nông dân có cơ hội được giao lưu, học tập, trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và tạo mối liên kết có hiệu quả nhất giữa bà con nông dân với các nhà khoa học. Đồng thời là diễn đàn khuyến nông nhằm liên kết các nhà: Nhà nông, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp.

Tại diễn đàn đã có hơn 300 đại biểu tham dự và hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho ban cố vấn. Bên cạnh việc trả lời các câu hỏi bà con nông dân đặt ra, ban tư vấn còn giới thiệu thêm cho bà con một số loại phân, tư vấn cho người nông dân trở thành nhà tiêu dùng thông thái để từ đó các mô hình cây trồng sử dụng phân bón phù hợp với khí hậu, môi trường nước của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Kết luận diễn đàn, TS Phan Huy Thông đánh giá: Diễn đàn là thực sự cần thiết giúp nông dân biết sử dụng phân bón một cách có hiệu quả nhất. Để làm được điều này chúng ta cần trả lời 4 câu hỏi: Tại sao chúng ta phải nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, bởi hiện nay chúng ta mới chỉ sử dụng từ 35-40% lượng phân ngấm vào đất còn lại bị thất thoát và sử dụng lãng phí; Làm cách nào để nâng cao hiệu quả ít nhất thêm 10% phân ngấm vào đất, giải pháp hàng đầu là nâng cao công nghệ sản xuất, nghiên cứu từng loại phân thích hợp với từng loại đất, sử dụng phân bón theo tiêu chí 4 đúng- đúng loại, đúng cách, đúng lúc và đúng lượng; tăng cường vai trò quản lý của các cấp các ngành, bớt những thủ tục rườm rà cho doanh nghiệp sản xuất phân bón chân chính; nâng cao trình độ và phụ cấp cho hệ thống khuyến nông”.

  Trước khi diễn ra diễn đàn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kết hợp với với Sở NNPTNT Phú Thọ và Công ty CP Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức cho các đại biểu đi thăm mô hình “Liên kết sản xuất ngô giống LVN 99 áp dụng quy trình bón phân NPK khép kín” với quy mô 80 ha gần 2.000 hộ tham gia tại xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem