Giúp việc nhà Gaddafi bị trói và dội nước sôi

Thứ bảy, ngày 03/09/2011 15:26 PM (GMT+7)
Dân Việt – Làm giúp việc cho gia đình Gaddafi trong một thời gian dài, song người phụ nữ gốc Ethiopia đã bị cô con dâu ông Gaddafi trói lại và đổ nước sôi lên đầu, khiến bà này bị bỏng nặng.
Bình luận 0
img
Bà Sheyga Mullah đang điều trị tại bệnh viện Tripoli.

Tổ chức chống nạn nô lệ quốc tế và kênh truyền hình CNN tại Mỹ đang quyên góp tiền bạc giúp cô Shweyga Mullah điều trị.

Cô Mullah đang nằm bệnh viện tại Tripoli vì bị phỏng khắp đầu và mình. Cô cho biết bà Aline Skaf, con dâu ông Gadhafi, đã trói cô lại và đổ nước sôi lên đầu cô. Mullah là quản gia của gia đình bà Skaf.

Nguồn tin từ Algeria cho biết bà Skaf và chồng là Hannibal Gaddafi đã trốn sang Algeria cùng một số người thân trong gia đình ông Gaddafi.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem