Góc nhìn của cựu nhà báo Canada về vụ xả súng: Cú sốc không thể lý giải

Thứ năm, ngày 23/10/2014 15:28 PM (GMT+7)
Lời tòa soạn: Vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Canada - một đất nước vốn rất yên bình – đã làm nhiều người Canada cảm thấy choáng váng. Họ gọi đó là “hình thức mới của chiến tranh”. Đối với nhiều người Canada, chiến tranh là chuyện trên phim ảnh. Cựu nhà báo của Đài CBC - Pháp tại Canada đã viết riêng cho Báo điện tử Dân Việt về những cảm nhận mà người Canada đang phải trải qua. 
Bình luận 0

Vụ tấn công đã nhằm vào Ottawa. Kẻ giết người đã nã đạn vào những người lính Canada. Vụ nổ súng đã diễn ra chỉ hai ngày sau một cuộc tấn công gần như tương tự tại thành phố Québec, cách thủ đô Canada vài trăm cây số. Những vụ tấn công đã gây ra cú sốc khủng khiếp trong trái tim của toàn thể nhân dân Canada.

img Hình ảnh những người lính Canada trang bị vũ trang, một hình ảnh bất thường của đất nước yên bình với biểu tượng Lá  Phong.

Những kẻ bạo loạn đã hành động, nhân danh một hệ tư tưởng được tự nhận là cách mạng hay nhân danh một giáo phái của Thượng đế, là điều chưa bao giờ xảy ra cũng như chưa bao giờ được tưởng tượng.

Từ khi lập nước Canada, tự do tín ngưỡng luôn được bảo đảm thực thi. Người Canada có hiến chương về quyền tự do để đảm bảo rằng tất cả các tư tưởng chính trị, tín ngưỡng, xã hội khác nhau cùng tồn tại hài hòa. Hệ thống chính trị xã hội của người Canada đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi người, kể cả những người cảm thấy bị ngược đãi.

Vậy mà, cuộc tấn công vũ trang vừa qua đã chống lại đại diện của trật tự và Nhà nước. Đó thực sự là một cú sốc không thể lý giải được.

Sẽ là thái quá nếu nói rằng người Canada không được chuẩn bị cho một sự kiện như thế này. Tôi muốn nói rõ là “thái quá” bởi vì trừ trường hợp đang phải hiển nhiên đối mặt với xung đột vũ trang, tôi sẽ ngạc nhiên khi thấy ai đó ở trên thế giới có thể chuẩn bị để ở vào thế kẹt.

“Thời đại thay đổi” và với những con người của thế hệ chúng tôi, thời đại thay đổi một cách rất nghiệt ngã. Và đối với thế hệ những người bảy mươi tuổi như tôi, không dễ gì để chấp nhận một sự thật rằng, chúng ta cần phải xử lý các vấn đề an ninh theo một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

img
Cựu nhà báo Benoit Duguay.
Ông Benoit Duguay có 28 năm là nhà báo của Đài CBC – France tại Canada. Ông Duguay đã được nhận Huân chương danh dự của Pháp vì sự nghiệp báo chí của mình. Hiện ông Duguay là tư vấn truyền thông và quan hệ với báo chí.
Benoit Duguay viết riêng cho Dân Việt (Hương Lam dịch)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem