Góc nhìn pháp lý vụ nghi án chồng giết cả nhà 3 người rồi tự tử ở Hà Nội

Quang Trung Thứ bảy, ngày 02/09/2023 13:29 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ thảm án khiến 4 người chết ở quận Long Biên (Hà Nội), bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người chồng đã giết cả nhà sau đó treo cổ tự tử. Vậy trường hợp người chồng là nghi phạm duy nhất, vụ án sẽ có diễn biến thế nào?
Bình luận 0

Nghi án chồng giết cả nhà 3 người rồi tự tử

Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an quận Long Biên điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Long Biên.

Clip: Công an niêm phong ngôi nhà xảy ra án mạng khiến 4 người tử vong ở Long Biên

Theo cơ quan chức năng, khoảng 10h20 ngày 1/9, chị L.T.T.H. đến nhà anh trai là ông Lương Quốc Huy (44 tuổi, ở phường Long Biên), thấy cổng nhà khóa. Qua khe cổng, chị H. phát hiện anh trai mình đang trong tư thế treo cổ trên cây ở trước cửa nhà.

Chị H. liền gọi người cậu ruột đến phá cổng để vào trong, sau đó thông báo tới cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên cùng Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định ngoài ông Huy, có 3 người khác tử vong trong nhà, gồm, bà V.T.Th. (42 tuổi, vợ ông Huy), cháu L.M.Đ. (10 tuổi, con của ông Huy với bà Th.) và cháu L.P.A. (18 tuổi, con riêng của ông Huy với người vợ cũ).

Bà Th. là người vợ thứ 2 của ông Huy, cả hai có 1 con chung là cháu Đ. Ngoài ra, ông Huy có 3 người con riêng với vợ cũ, trong đó có cháu A. Trước khi vụ án xảy ra, chị Th. đã có đơn đề nghị ly hôn với chồng.

Trong vụ việc này, nhà chức trách bước đầu nhận định ông Huy giết vợ và 2 con, sau đó treo cổ tự tử.

Nếu người chồng là nghi phạm duy nhất, vụ án sẽ được đình chỉ

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc hết sức thương tâm, khiến dư luận bàng hoàng, bởi bước đầu cơ quan chức năng xác định hung thủ chính là người chồng, sau khi giết vợ con đã treo cổ tự tử.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ như khám nghiệm dấu vết để lại tại hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết của cả 4 người, thu thập những vật chứng tại hiện trường, thu thập lời khai của những người liên quan… nhằm xác định sự thật khách quan, xem các nạn nhân có phải do người chồng sát hại, người chồng chết có phải do tự tử hay bị người khác sát hại, có đồng phạm khác hay không...

Luật sư Khuyên phân tích, theo quy định pháp luật, người có hành vi giết người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự.

Góc nhìn pháp lý vụ nghi án chồng giết cả nhà 3 người rồi tự tử ở Hà Nội - Ảnh 3.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Xuân Huy

Tuy nhiên, nếu trong vụ án mà hung thủ đã chết, tại khoản 7 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, trong trường hợp vụ việc chỉ có một người duy nhất là hung thủ và có kết luận là người này đã chết mà không cần tái thẩm đối với người khác, viện kiểm sát không khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài ra, nếu có căn cứ xác định trong vụ án còn có những đồng phạm khác hỗ trợ hung thủ thực hiện hành vi phạm tội, những người này phải chịu trách nhiệm hình sự thì cơ quan điều tra vẫn sẽ khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Như vậy, trường hợp sau khi điều tra có căn cứ xác định vụ việc chỉ có một người duy nhất là hung thủ (người chồng trong vụ án này) và có kết luận là người này đã chết, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra theo quy định tại khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định đình chỉ điều tra ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ (nếu có), việc xử lý vật chứng và những vấn đề khác có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ điều tra kèm theo hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra, nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra có căn cứ, viện kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền.

Nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra không có căn cứ thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và yêu cầu cơ quan điều tra phục hồi điều tra. Nếu thấy đủ căn cứ để truy tố thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và ra quyết định truy tố theo thời hạn, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.

Từ phân tích trên, vị luật sư cho rằng, không chỉ ở vụ án này mà cả ở những vụ án khác, nếu chỉ có duy nhất một hung thủ mà hung thủ đã chết, cơ quan chức năng sẽ đình chỉ vụ án và không khởi tố hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem