Hòa Bình: Cần làm rõ việc thi công thủy điện Miền Đồi 2 có làm nứt nhà dân hay không?

Phạm Hoài - Tuệ Linh Thứ sáu, ngày 01/09/2023 10:20 AM (GMT+7)
Không chỉ bức xúc vì thủy điện Miền Đồi 2 ngăn dòng, không chia nước sản xuất, người dân xóm Tre Báng (xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) còn phản ánh về việc trong quá trình thi công thủy điện, doanh nghiệp nổ mìn làm nứt nhiều nhà dân.
Bình luận 0

Clip: Người dân xóm Tre Báng cho rằng Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi trong quá trình nổ mìn thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2 làm nứt nhà dân.

Doanh nghiệp nổ mìn làm Thủy điện Miền Đồi 2 làm nứt nhà dân?

Trước đó, Báo Dân Việt có bài "Hòa Bình: Dân bức xúc Thủy điện Miền Đồi 1 ngăn dòng, không chia nước để sản xuất", phản ánh về việc, nhiều năm qua, người dân xóm Tre Báng (xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) bức xúc vì Thủy điện Miền Đồi 1 (do Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi làm chủ đầu tư) ngăn dòng, không chia nước cho người dân sản xuất.

Hòa Bình: Dân tiếp tục “tố” doanh nghiệp nổ mìn xây thủy điện làm nứt nhà dân - Ảnh 2.

Anh Bùi Văn Huân, xóm Tre Báng (xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho rằng tường ngôi nhà vừa xây xong xuất hiện nhiều vết nứt do doanh nghiệp nổ mìn thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2. Ảnh: Tuệ Linh.

Tháng 8/2023, PV Dân Việt tiếp tục nhận được phản ánh của người dân xóm Tre Báng về việc trong quá trình nổ mìn để thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2 của Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi, nhiều nhà dân tiếp tục xuất hiện các vết nứt.

Chỉ tay lên ngôi nhà 3 tầng khang trang, anh Bùi Văn Giang, xóm Tre Báng, cho biết: "Ngôi nhà này được gia đình tôi xây dựng từ năm 2021 với giá trị trên 1 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 trở về đây, khi Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi sử dụng mìn để thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2 thì nhà tôi bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt. Sau đó, gia đình và doanh nghiệp đã đánh dấu những vết nứt đó và có phương án thỏa thuận đền bù xong".

Hòa Bình: Dân tiếp tục “tố” doanh nghiệp nổ mìn xây thủy điện làm nứt nhà dân - Ảnh 3.

Theo anh Bùi Văn Giang, xóm Tre Báng, trước đây sân nhà bị nứt do doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện đã được đánh dấu. Tuy nhiên, sau rung chấn từ việc nổ mìn tối ngày 15/8/2023 đã làm vết nứt rộng hơn. Ảnh: Phạm Hoài.

"Nhưng gần đây, vào tối 15/8/2023, khi gia đình đang chuẩn bị nấu cơm tối thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Toàn bộ căn nhà 3 tầng rung lắc như động đất khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sau đó, tôi kiểm tra thì ngôi nhà xuất hiện rất nhiều vết nứt. Những vết nứt trước đó đã đánh dấu và được doanh nghiệp hỗ trợ thì nay lại nứt to hơn", ông Giang lo lắng.

Nằm cách nhà anh Giang khoảng 100m là hộ gia đình anh Bùi Văn Huân, xóm Tre Báng cũng trong tình trạng tương tự.

Hòa Bình: Dân tiếp tục “tố” doanh nghiệp nổ mìn xây thủy điện làm nứt nhà dân - Ảnh 4.

Bà Bùi Thị Thụt, xóm Tre Báng cũng cho rằng tường nhà của gia đình bị nứt do doanh nghiệp nổ mìn thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2. Ảnh: Phạm Hoài.

Anh Huân bức xúc: "Mỗi lần nổ mìn là ngôi nhà mới xây của gia đình tôi lại rung chuyển. Tối ngày 15/8/2023, doanh nghiệp tiến hành nổ mìn để thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2, tiếng nổ rất lớn khiến mọi đồ vật trong nhà rung lắc. Tôi kiểm tra thì tường nhà, trần nhà xuất hiện hàng loạt vết nứt mới, ngoài các vết nứt đã được gia đình và doanh nghiệp đánh dấu trước đó".

Hòa Bình: Dân tiếp tục “tố” doanh nghiệp nổ mìn xây thủy điện làm nứt nhà dân - Ảnh 5.

Để xây dựng Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2, Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi đã thuê đơn vị MICCO của Tổng Công ty Công nghiệp Hóa Chất mỏ nổ mìn. Ảnh: NDCC.

Một hộ dân khác là bà Bùi Thị Thụp, xóm Tre Báng, cho biết, tối ngày 15/8/2023, doanh nghiệp nổ mìn thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2 tiếp tục làm vỡ kính cửa sổ tại khu vực nấu ăn của gia đình. Ngoài ra, trần nhà, dầm nhà cũng xuất hiện nhiều vết nứt mới. 

"Lúc nào nổ mìn nhà cửa cũng rung chuyển như này khiến vợ chồng tôi rất bất an. Tôi đề nghị doanh nghiệp cần tính toán làm sao có phương án nổ mìn hợp lý để người dân chúng tôi không bị ảnh hưởng. Đồng thời, phía doanh nghiệp sớm tìm cách khắc phục việc nứt nhà cho bà con", bà Thụp kiến nghị.

Chính quyền và doanh nghiệp nói gì?

Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Văn Thượng, Phó Chủ tịch UBND xã Miền Đồi xác nhận đã nhận được phản ánh của người dân xóm Tre Báng về việc doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện vào tối ngày 15/8 gây ảnh hưởng đến nhà dân.

Doanh nghiệp nổ mìn làm Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2 gây rung chấn vào ngày 15/8/2023. Nguồn: NDCC.

Ông Thượng cho biết: Việc doanh nghiệp (Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi – pv) nổ mìn thi công thủy điện có ảnh hưởng đến người dân hay không thì chưa xác định được. "Bây giờ cứ doanh nghiệp nổ mìn thì người dân lại kêu thế này thế kia", ông Thượng nói.

Về phía doanh nghiệp, thông tin với PV, ông Hoàng Đình Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi, cho biết, Công ty thuê Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco nổ mìn để thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2. 

Ông Minh nói: "Việc nổ mìn tối ngày 15/8/2023, Công ty đã nhận được phản ánh của người dân và đã đến nhà những hộ dân đó làm việc. Trong đó, có cả chính quyền, công an đi kiểm tra".

Theo ông Minh, đây không phải là lần đầu tiên bà con phản ánh, cứ mỗi lần nổ mìn là người dân lại có ý kiến.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 22/8/2023, Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi đã có văn bản báo cáo về việc nổ mìn ngày 15/8/2023 gửi UBND huyện Lạc Sơn.

Theo đó, tại hộ chiếu số 6/8/2023/HCNM-MĐ, đơn vị nổ mìn sử dụng khối lượng thuốc nổ là 124kg; kíp điện visai 18 cái; thời gian thực hiện nổ mìn từ 17 giờ 55 phút.

Sau khi nổ mìn, Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi đã thực hiện công tác kiểm tra xung quanh các nhà dân nằm trong phạm vi khoảng cách an toàn, trong đó có 1 hộ bị ảnh hưởng. Đó là hộ gia đình ông Bùi Văn Rè, có 3 điểm vỡ ngói mái nhà. Ngày 21/8/2023, Công ty đã thực hiện bồi thường bằng tiền mặt cho gia đình để khắc phục.

Ngôi nhà của ông Rè đã được Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi ký hợp đồng để làm nhà ở cho công nhân thi công đến hết ngày 31/8/2023.

Còn việc những hộ dân khác có phản ánh, đơn vị thi công tiến hành nổ mìn vào lúc hơn 18 giờ tối ngày 15/8/2023 để thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2 khiến nhà bị nứt trần, tường nhà, nền nhà, Công ty cho rằng là không có cơ sở. 

Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi lý giải: Theo biên bản kết luận đo giám sát, báo cáo đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn ngày 13/4/2023 do Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco phối hợp cùng Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi, cùng với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã tiến hành nổ mìn đo tại các điểm tọa độ XY (220m; 337m; 353m; 247m; 201m; 357m; 334m; 252m), với quy mô hộ chiếu nổ mìn: 244kg; 288kg. Kết quả nổ giám sát thể hiện tại các máy đo đặt tại các vị trí đều đạt kết quả nằm trong mức quy định cho phép. 

Kết luận: Căn cứ kết quả máy đo với mức sóng chấn động, sóng không khí và đá văng theo QCVN 01:2019/BCT đều đảm bảo an toàn. 

Vì vậy, liên quan đến việc nổ mìn thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2, ngày 15/8/23 thực hiện nổ mìn tại hộ chiếu số 6/8/2023/HCNM-MĐ, khối lượng nổ mìn tại thời điểm nổ mìn vào hồi 18 giờ 30 phút với khối lượng 124kg là đảm bảo an toàn. 

"Mặt khác, căn cứ theo kết luận nổ mìn giám sát ngày 13/4/2023 thì các hộ dân nằm ngoài phạm vi bán kính 300m đảm bảo an toàn", báo cáo của Công ty này nêu.

Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi từng hỗ trợ 600 triệu đồng cho người dân vì sự cố nổ mìn 

Người dân xóm Tre Báng phản ánh với PV, trưa ngày 20/11/2022, trong lúc đang ăn cơm thì bà con nghe thấy tiếng nổ lớn, rung nhà cửa. Sau đó, xuất hiện nhiều vết nứt trên tường nhà.

Theo ông Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi, sự cố nổ mìn ngày 20/11/2022, công ty đã chi trả hỗ trợ với số tiền 600 triệu đồng. Vì vậy, trong những lần nổ mìn vừa rồi, ông đều ngồi trực tiếp ở những nhà trong phạm vi bán kính 200m để theo dõi.

"Hôm nổ mìn, tôi có ngồi trực tiếp ở 1 ngôi nhà nằm trong phạm vi bán kính 200m thì không có một tác động gì cả. Thậm chí, công ty đã để một cốc nước lên chỗ dễ tác động dư chấn nhất nhưng cũng không có ảnh hưởng gì", ông Minh nói.

Tuy nhiên, trái ngược với những lời nói của ông Hoàng Đình Minh, người dân xóm Tre Báng nói rằng họ chỉ phản ánh khi doanh nghiệp nổ mìn gây rung chấn mạnh, làm nứt nhà. Cụ thể, vào trưa ngày 20/11/2022 và gần đây nhất là vào tối ngày 15/8/2023. Còn những ngày doanh nghiệp nổ mìn không gây rung chấn mạnh thì bà con không có ý kiến gì.

Mặt khác, trong clip người dân cung cấp cho phóng viên thì lần nổ mìn vào tối ngày 15/8/2023 đã gây ra những rung chấn nhất định đến nhiều hộ dân ở gần khu vực nổ mìn để thi công Nhà máy Thủy điện Miền Đồi 2. 

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình và huyện Lạc Sơn cần vào cuộc kiểm tra và xác minh làm rõ những phản ánh của người dân xóm Tre Báng.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem