Gợi ý phối trang phục màu đỏ đi đón Xuân, chúc Tết tinh tế, nổi bật nhất

Nguyên Nguyên Thứ sáu, ngày 12/02/2021 06:31 AM (GMT+7)
Trang phục màu đỏ được ưa chuộng nhất trong ngày Tết với hy vọng cả năm được "đỏ chót", may mắn.
Bình luận 0

Trong ngày Tết, trang phục màu đỏ được nhiều người lựa chọn với tâm lý mong cả năm có vận đỏ, may mắn, hạnh phúc. 

Tuy nhiên, việc phối đồ màu đỏ thế nào để có được một trang phục đẹp, sang trọng, nổi bật lại không dễ. Vì vậy, các gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn kết hợp trang phục màu đỏ tinh tế nhất, để bạn trở thành tâm điểm chú ý trong đám đông khi đi chúc Tết, du Xuân. 

đỏ đón tết - Ảnh 1.

Trang phục màu đỏ kết hợp với váy

Màu đỏ là một màu đặc biệt, có địa vị độc nhất và là biểu tượng của sức sống bền bỉ. Một bộ đồ đỏ có thể giúp chị em mang lại sự tự tin, đầy quyền lực. Sự kết hợp giữa màu đỏ và váy là một "bộ đôi" hoàn hào cho cảm giác vừa quyền lực lại vừa dịu dàng, nữ tính. 

đỏ đón tết - Ảnh 2.

Màu đỏ là màu độc quyền của nhiều phụ nữ, trong biểu tượng của màu sắc, màu đỏ là đại diện cho nữ và xanh lam là đại diện cho nam. Vì vậy, váy đỏ quả thực rất thích hợp để phái đẹp lựa chọn 

Áo khoác thu đông cũng có thể biến tấu thành váy, chỉ cần thắt lưng là bạn đã có được một chiếc váy đỏ thanh lịch, sang trọng. 

Trang phục màu đỏ phối đen

đỏ đón tết - Ảnh 3.

Ưu điểm của màu đỏ là hiển nhiên, nhưng nhược điểm cũng hiển nhiên. Màu đỏ quá chói, nếu phối đồ không khéo sẽ quá lòe loẹt, lại khiến bạn mất đi sự thanh lịch. Vì tthế màu đỏ rất thích hợp phối với màu đen. Màu đen chủ đạo và linh hoạt có thể trung hòa được màu đó, khiến trang phục của bạn tinh tế hơn. 


đỏ đón tết - Ảnh 4.


đỏ đón tết - Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa màu đỏ và màu đen cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Khi bạn dùng áo khoác đen để che bớt váy đỏ sẽ khiến màu đỏ đỡ chói bắt hơn. Ngay cả những cô nàng béo cũng có thể sử dụng chiêu này mà không lo màu đỏ làm nổi bật vẻ đầy đặn của mình. 


đỏ đón tết - Ảnh 6.

Để khiến mình nhỏ nhắn, cao gày hơn, bạn có thể dùng một chiếc thắt lưng làm điểm nhấn trên eo trên. 

đỏ đón tết - Ảnh 7.

Để trang phục màu đỏ đỡ tẻ nhạt, bạn có thể phối đồ sinh động hơn bằng những chiếc váy dài. Hoặc chiếc váy dài đỏ, phối với chiếc áo khoác ngắn đỏ cũng có thể trông bạn tao nhã hơn. 


đỏ đón tết - Ảnh 8.

Trang phục màu đỏ luôn mang lại cho chị em cảm giác vui tươi, xinh đẹp, tràn đầy sức sống, phù hợp với ngày Tết, mùa Xuân. Diện đồ đỏ rất thích hợp trong ngày Tết đi chúc Tết, du Xuân. Thanh lịch - không khí lẽ hội - nữ tính là "tam giác" ưu điểm mà trang phục màu đỏ đem lại cho bạn. 

Còn ngại ngần gì mà không lấy đồ đỏ ra để diện trong ngày Tết!

(Nguồn Sohu)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem