Bão Kaitak tiến sát biển Đông

Thứ tư, ngày 15/08/2012 15:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - Với sức gió giật mạnh cấp 11-12, di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, bão Kaitak đã tiến sát đến khu vực biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
Bình luận 0

Hồi 13 giờ ngày 15.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 120,9 độ kinh Đông, trên khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (từ 75-102 km/h), giật cấp 11-12.

img
Dự báo đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTVTW.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy, khoảng chiều và tối nay (15.8), bão sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 16.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc; 116,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 720km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (từ 89-117 km/giờ), giật cấp 12-13.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 17.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vĩ Bắc; 113,0 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 580km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm một cấp, mạnh cấp 9-10 (từ 75-102 km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội, sóng biển cao khoảng 9-11m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, nên khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển từ tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem