GS Ngô Bảo Châu: Người Việt Nam chi 2-3 tỷ USD/năm cho con du học

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 07/07/2016 19:21 PM (GMT+7)
G.S Ngô Bảo Châu đã khẳng định như vậy trong cuộc tọa đàm chiều nay,7.7, tại khuôn khổ hội thảo “Khoa học cơ bản và xã hội” diễn ra chiều nay tại Bình Định, với chủ đề: “Tầm quan trọng của theo đuổi khoa học cơ bản ở các nước mới nổi”.
Bình luận 0

Dù chi hàng tỷ đô để con em xuất ngoại, tuy nhiên, số học sinh sinh viên du học trở về làm việc trong nước hay không lại là một câu chuyện khác – G.S Ngô Bảo Châu nói.

Chiều nay (7.7), tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), TP.Quy Nhơn (Bình Định), G.S Ngô Bảo Châu và G.S Kurt Wüthrich - Nobel Hóa học năm 2002 cùng nhiều nhà khoa học trên thế giới đã “mổ xẻ” những vấn đề quan trọng của việc theo đuổi khoa học cơ bản đối với sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, rất nhiều câu hỏi của những người yêu khoa học đã được gởi đến các vị giáo sư xung quanh chủ đề buổi hội thảo.

img

Giáo sư Ngô Bảo Châu tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), TP Quy Nhơn (Bình Định).

Ngay sau khi kết thúc hội thảo, giáo sư Ngô Bảo Châu đã có những trao đổi riêng với phóng viên về vấn đề nghiên cứu khoa học tại các trường đại học ở Việt Nam. Theo giáo sư Châu, mỗi năm, người dân Việt Nam chi tiêu khoảng 2 đến 3 tỷ USD cho con em ra nước ngoài học tập. Bên cạnh đó, nhà nước ta cũng đã có những suất học bổng cho sinh viên học tiến sĩ ở nước ngoài và cả mức đầu tư từ nhà nước và người dân đều rất lớn.

“Riêng về lĩnh vực khoa học tuy có đầu tư đào tạo nhưng thiếu chính sách, vậy nên các trường đại học cần có chính sách tuyển dụng tích cực và cạnh tranh nhau. Vấn đề lớn nhất phải có sự cạnh tranh trong tuyển dụng và phải linh hoạt chế độ đãi ngộ với mục đích là nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học của giảng viên. Học trong nước hay nước ngoài không quan trọng, điều cơ bản là ai cũng muốn gắn bó và muốn về Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, về nước làm việc họ có đảm bảo cuộc sống về tương lai công việc hay không?”- giáo sư Châu cho hay.

img

Giáo sư Ngô Bảo Châu tại buổi hội đàm trao đổi với chủ đề: “Tầm quan trọng của theo đuổi khoa học cơ bản ở các nước mới nổi”  

Nói về thực trạng nghiên cứu khoa học tại các trường đại học ở Việt Nam, giáo sư Châu cho biết: “Trừ một vài trường lớn như Đại học quốc gia Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh… việc nghiên cứu khoa học tại các trường khác đều tương đối khiêm tốn. Tuy nhiên, điều đáng lo là bản thân các trường không thấy được việc phải thực sự nâng cao nghiên cứu. Khi nghiên cứu khoa học không chú trọng về việc tuyển sinh giảng viên tốt thì chất lượng trường không đi lên được kéo theo chất lượng đào tạo đi xuống và mất đi nhiều thứ”.

Giáo sư Ngô Bảo Châu- Huy chương Field 2010 là nhà toán học nổi tiếng với công trình chứng minh: Bổ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu do Robert Langlands và Diana Shelstad phỏng đoán. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên giành được Huy chương Fields. Hiện tại, giáo sư Ngô Bảo Châu là giáo sư của Đại học Chicago (Mỹ) và đồng thời là Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tại Hà Nội.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem