Gửi bé sơ sinh bị chôn sống vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi

Thứ sáu, ngày 11/10/2013 15:55 PM (GMT+7)
Để bảo vệ an toàn cho bé và để cho bé phát triển tốt, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý thì quận đề ra phương án là sẽ gửi bé vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mô côi Cần Thơ.
Bình luận 0
Ngày 10.10, ông Nguyễn Quang Duy – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết: Sau khi lãnh đạo Ủy ban làm việc với các ban, ngành, cơ quan cảnh sát điều tra quận và UBND phường An Bình đã thống nhất phương án đưa bé Trúc Mai (bé gái bị chính mẹ ruột “chôn sống” tối 2.10, được hàng xóm phát hiện cứu sống mà Dân Việt đã phản ánh) vào Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi thành phố nuôi dưỡng.

Bé Trúc Mai hiện do gia đình bà Đỗ Thị Công chăm sóc. Ảnh: Tuổi trẻ
Bé Trúc Mai hiện do gia đình bà Đỗ Thị Công chăm sóc. Ảnh: Tuổi trẻ

Ông Duy cũng cho biết, kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra kết luận, đây không phải là vụ mẹ “chôn sống” con mà chỉ là mẹ bỏ rơi con nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mẹ. Vì theo kết quả khám nghiệm hiện trường, cái bao đựng đứa bé vẫn còn mở miệng, hố đất bỏ đứa bé chỗ sâu nhất cũng chỉ sâu 13 cm, và chỉ phủ ít đất lên đứa bé.

Sau khi đứa bé được hàng xóm cứu sống, đã được vợ chồng bà Đỗ Thị Công và ông Trương Văn Bảnh nhà kế bên nuôi dưỡng và cam kết nuôi bé đến hết 30 ngày, nếu không có người thân nhận lại gia đình này sẽ nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, hiện nay gia đình này không còn ý muốn nuôi bé Trúc Mai nữa.

Còn về phía gia đình bà Lê Thị Cẩm Trúc và ông Trương Văn Nhân (cha mẹ ruột của bé gái) đã làm đơn gửi UBND phường An Bình xin nhận bé Trúc Mai lại nuôi. Tuy nhiên, theo ý kiến chung, ngay từ đầu bà Trúc và ông Nhân đã không muốn sự tồn tại của đứa con của mình nên nếu giờ xin nuôi lại cháu Trúc Mai vì áp lực dư luận thì sẽ không chăm sóc, nuôi dưỡng tốt…
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem