Gửi thư

  • (Dân Việt) - Ngày 13.11, kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết anh chưa nhận được hồi âm gì từ Bộ GTVT sau khi anh gửi thư tới Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất một số giải pháp làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông thông qua việc nghiên cứu các vấn đề hành vi của người điều khiển, chất lượng xe ô tô...
  • (Dân Việt) - Chiều 11.11, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng có thư khen tài xế taxi giúp Công an Hà Nội phá án vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư.
  • Dân Việt - BTC SEA Games 2011 đã gửi thư xin lỗi tới đoàn thể thao các quốc gia liên quan về trục trặc kỹ thuật khiến quốc ca tại lễ chào cờ trước một số trận đấu bóng đá vang lên không trọn vẹn.
  • (Dân Việt) - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2011, ngày 8.9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước. Chủ tịch nước chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui, nồng thắm tình đoàn kết và yêu thương.
  • (Dân Việt) - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2011-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước.
  • Dân Việt - Đúng một tháng bị buộc tạm nghỉ việc, ngày 12.7, kỹ sư Lê Văn Tạch đã gửi một bức thư cho ông A.Tachibana, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam liên quan đến việc đình chỉ công việc với anh.
  • (Dân Việt) - Ngày 12.6, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã có thư gửi tới Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và tài giảm quân bị để bày tỏ mối quan ngại của Ủy ban cũng như của nhân dân Việt Nam về những hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà các tàu phía Trung Quốc gây ra.
  • "Ông trùm chân dài” Vũ Khắc Tiệp bức xúc gửi thư cho báo chí “tố” Thanh Hằng - người mẫu hàng đầu Việt Nam - thiếu chuyên nghiệp vì bỏ show mà không có lý do chính đáng.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt , ông Len Aldis, vừa gửi thư đến các cơ quan và cá nhân Mỹ có liên quan đến việc sản xuất chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam VN trong những năm chiến tranh, đồng thời kêu gọi các cơ quan cũng như cá nhân có liên quan phải thừa nhận trách nhiệm và bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN.
  • (Dân Việt) - Thời gian qua, nhiều bạn đọc gửi thư, điện thoại thắc mắc thanh tra giao thông có được phép tháo biển số xe ôtô vi phạm giao thông hay không?