Hà Giang: Tưng bừng khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Tày

Nguyễn Quân Thứ bảy, ngày 21/10/2023 14:16 PM (GMT+7)
Ngày 20/10, UBND thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày và khánh thành chợ Phương Thiện. Đây là cơ hội quảng bá tới du khách nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc, đặc biệt là dân tộc Tày trên địa bàn.
Bình luận 0
Hà Giang: Tưng bừng khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Tày  - Ảnh 1.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày và khánh thành chợ Phương Thiện.

Thành phố Hà Giang là vùng đất có lịch sử, văn hóa lâu đời, là nơi sinh sống của 19 dân tộc anh em trên địa bàn 101 thôn, tổ dân phố thuộc 8 xã, phường; với tổng dân số 58.079 người, trong đó đồng bào dân tộc Tày là 15.571 người, chiếm 26,81%. Văn hóa dân tộc Tày là di sản quý giá, được lưu truyền qua hàng ngàn năm lịch sử, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Hà Giang: Tưng bừng khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Tày  - Ảnh 2.

Tiết mục trích đoạn Lẩu Then của đội nghệ nhân dân gian xã Phương Độ.

Nhằm phát huy tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025. 

Hà Giang: Tưng bừng khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Tày  - Ảnh 3.

Các đại biểu cắt băng khánh thành chợ Phương Thiện.

UBND thành phố Hà Giang đã chỉ đạo, xây dựng công trình: Nâng cấp chợ Phương Thiện kết hợp với điểm bán, giới thiệu và trưng bày các sản phẩm địa phương gắn văn hóa, du lịch... Sau hơn 9 tháng khởi công xây dựng, đến nay cơ bản đã hoàn thành chợ giai đoạn 1, các hạng mục còn lại tiếp tục xây dựng, dự kiến hoàn thiện xong trước Tết Nguyên đán năm 2024.

Hà Giang: Tưng bừng khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Tày  - Ảnh 4.

Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày thành phố Hà Giang.

Lần đầu được tham dự Ngày hội của dân tộc mình, nghệ nhân hát Then ông Nguyễn Thái Học ở xã Phương Độ chia sẻ: "Thành phố Hà Giang tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Tày có bà con ở các xã, phường trong thành phố tới tham dự, tôi rất vinh dự được mời đến trình diễn tiết mục trích đoạn Lẩu Then của người Tày. Bà con chúng tôi luôn đoàn kết làm theo gương Bác Hồ, cùng nhau bảo tồn văn hóa của dân tộc mình".

Hà Giang: Tưng bừng khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Tày  - Ảnh 5.

Du khách tham quan các gian hàng nông sản của bà con nông dân.

Ông Trần Song Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang khẳng định, việc tổ chức ngày hội Văn hóa dân tộc Tày và khánh thành chợ Phương Thiện là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc. Đồng thời, là dịp để đồng bào dân tộc Tày trình diễn, giao lưu các tiết mục văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc sắc, độc đáo của dân tộc mình. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Tày, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo sức hút để thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung và dân tộc Tày nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị.

Hà Giang: Tưng bừng khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Tày  - Ảnh 6.

Không gian nhà chính của chợ mới Phương Thiện.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày thành phố Hà Giang diễn ra trong 2 ngày (20 và 21/10), Ngày hội còn có các hoạt động trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương; đồ thủ công, lưu niệm; Tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao dân tộc; thi nấu các món ăn của dân tộc Tày; hội diễn văn nghệ dân gian; hội thi người đẹp dân tộc Tày và các hoạt động trải nghiệm giã cốm, gói bánh chưng gù, đan lát...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem