Hạ gục Đồng Tâm.LA, Thanh Hóa vẫn vô đối ở V.League

Thứ năm, ngày 27/02/2014 19:23 PM (GMT+7)
Sau 6 vòng đấu, Thanh Hóa đã độc chiếm ngôi đầu bảng với 5 trận thắng, 1 hòa. Và chiều 27.2, các học trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục khẳng định được sức mạnh với chiến thắng 2-1 trước ĐT.LA ở vòng 7 V.League 2014...
Bình luận 0

Trong bầu không khí rực lửa được tao ra bởi những khán đài chật kín khán giả, đội bóng xứ Thanh không mấy khó khăn để kiểm soát trận đấu với lối chơi chủ động tấn công. Sau 45 phút đầu tiên, ĐT.LA chỉ tạo được 1 cơ hội đáng kể nhất xuất phát từ pha phối hợp đập-nhả nhanh giữa Quang Thanh – David. Tiếc là cú dứt điểm ở góc hẹp của David trong vòng cấm lại không đủ hiểm hóc để thắng được thủ môn Tô Vĩnh

img
Xuân Tú (trái) đã ghi bàn thắng mở tỷ số giúp Thanh Hóa tiếp mạch trận thắng ở vòng 7 V.League 2014. Ảnh: Minh Hoàng

Trái ngược với diện mạo bế tắc, lực bất tòng tâm của ĐT.LA, Thanh Hóa dù thiếu vắng tiền vệ “nhạc trưởng” Ceh (đã nhận đủ 3 thẻ vàng và bị “treo giò”) vẫn chơi tấn công có nét. Phút 19, hậu vệ cánh Đức Tuấn đột phá táo bạo xâm nhập vòng cấm và bị phạm lỗi. Từ chấm phạt đền, Xuân Tú (số 20, Thanh Hóa) đã lập công đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Khoảng thời gian sau đó, Thanh Hóa vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Phút 30, Sunday đột phá bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm trước khi chuyền ngược ra cho Mạc Hồng Quân dứt điểm. Tiếc là ở tư thế vô cùng thoải mái, Hồng Quân lại đưa bóng đi vọt xà. Tới phút 37, lại là Sunday thi đấu năng nổ, đột phá bên cánh trái rồi chuyền “dọn cỗ” cho ngoại binh nhập tịch Lê Văn Tân dứt điểm cận thành nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong sự nuối tiếc của đông đảo cổ động viên xứ Thanh.

Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung đưa Quốc Phương vào thế chỗ Mạc Hồng Quân. Và ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên, Quốc Phương đã có cú sút quyết đoán ở góc hẹp trong vòng cấm chếch bên cánh trái nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên, các cổ động viên Thanh Hóa cũng chẳng phải chờ lâu để ăn mừng bàn thắng thứ 2 ở phút 67. Từ đường chuyền thông minh của Sunday, Văn Tân có cơ hội thoát xuống đối mặt và đánh bại thủ môn Quốc Cường nâng tỷ số lên 2-0. Ít phút sau, đến lượt Quốc Phương có cơ hội đối mặt với thủ môn Quốc Cường trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm vội vàng của Quốc Phương lại đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho Thanh Hóa.

Trong khoảng thời gian nửa cuối hiệp 2, Thanh Hóa dường như đã bằng lòng với thành quả của mình và chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho ĐT.LA có điều kiện đẩy cao đội hình. Phút 83, xuất phát từ đường treo bóng từ giữa sân của Phan Tấn Tài, hàng thủ Thanh Hóa chơi thiếu tập trung để Hoài Nam thoải mái bay người đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách.

Khoảng 10 phút cuối trận, ĐT.LA cố gắng dồn sức tấn công hòng giữ lại 1 điểm nhưng bất thành. Thắng trận chung cuộc 2-1, Thanh Hóa (19 điểm/7 trận) vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Ở cặp đấu còn lại trong chiều 27.2, đội đang xếp ngay sau Thanh Hóa là Than Quảng Ninh cũng đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trong chuyến làm khách của Đồng Nai. Chơi đầy tự tin, Than Quảng Ninh đã có được 2 bàn thắng trong hiệp 1. Phút 29, xuất phát từ sự thiếu tập trung của hàng thủ Đồng Nai, Hải Huy thoải mái đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 42, Minh Tuấn sút phạt từ cự ly 25m đầy hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Đồng Nai cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng khi họ vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương thì phút 56, Than Quảng Ninh tiếp tục có bàn gia tăng cách biệt. Có bóng trong vòng cấm, Hải Huy dứt điểm gọn gàng hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên 3-0.

Khoảng 30 phút cuối trận, Đồng Nai vẫn miệt mài tổ chức tấn công nhưng chỉ ghi được 1 bàn do công Hải Anh phút 80. Thắng trận, Than Quảng Ninh (14 điểm) vững vàng ở ngôi nhì bảng, kém Thanh Hóa 5 điểm.


Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem