“Hạ gục nhanh” Thiem, Nadal lần thứ 11 vô địch Pháp Mở rộng

Long Nguyên Thứ hai, ngày 11/06/2018 09:00 AM (GMT+7)
Không có bất ngờ nào xảy ra trong trận chung kết đơn nam Pháp Mở rộng 2018, khi Rafael Nadal thắng dễ Dominic Thiem 3-0 để đăng quang lần thứ 11 tại giải đấu này.
Bình luận 0

Với biệt danh “Vua sân đất nện” cùng hàng loạt kỷ lục đã tạo ra trong 10 lần vô địch Pháp Mở rộng trước đó, Nadal có thừa kinh nghiệm cũng như sự tự tin để bước vào trận chung kết thứ 11 tại giải đấu ưa thích nhất của anh trong hệ thống Grand Slam. Về phía Thiem, tay vợt người Áo cũng tỏ ra khá tự tin khi cho biết, anh có kế sách để đánh bại Nadal. Thực tế cho thấy, trong mùa giải sân đất nện năm nay, Thiem cũng chính là tay vợt duy nhất đánh bại được Nadal (ở tứ kết Madrid Masters).

Nhưng trận đấu diễn ra hôm qua (10.6) một lần nữa cho thấy sự vượt trội của Nadal. Thiem đã áp dụng khá nhiều chiến thuật khác nhau, nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô hiệu trước một Nadal bền bỉ và luôn tận dụng tốt mọi cơ hội từ sai lầm của đối phương.

img

Nadal đã thắng Thiem khá dễ dàng để vô địch Pháp Mở rộng lần thứ 11

Trong những game Nadal cầm giao bóng, Thiem hầu như không thể chống đỡ. Ở chiều ngược lại, khi Thiem cầm giao bóng, Nadal luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ. Quyết tâm giành chiến thắng trong set 1 để tạo sức về phía Nadal của Thiem cũng phá sản. Thậm chí, có tình huống Nadal đánh bóng ra ngoài, quyết định của trọng tài lại mang tới lợi thế cho anh, cả về điểm số lẫn tâm lý.

Trong set đấu đầu tiên, Thiem đã cố gắng bám đuổi Nadal, nhưng khi tỷ số là 4-5 và Thiem cầm giao bóng, một loạt lỗi đánh hỏng vô duyên đã khiến anh mất break và cũng thua luôn set này. Mất tinh thần, Thiem chơi chuệch choạc hẳn trong 2 set sau và thua khá dễ.

Thắng chung cuộc 3-0 (6-4, 6-3, 6-2), Nadal đã cân bằng thành tích 11 lần lọt vào trận chung kết một giải trong hệ thống Grand Slam của Roger Federer (tại Wimbledon), đồng thời nâng kỷ lục vô địch Pháp Mở rộng lên con số 11. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp của Nadal.

Phát biểu sau trận đấu, Nadal cho biết, vô địch Pháp Mở rộng tới 11 lần là điều anh không hề nghĩ tới, thậm chí cả trong những giấc mơ. Về phía Thiem, anh thừa nhận Nadal đã chơi ở một đẳng cấp rất cao và ngôi quán quân thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha là hoàn toàn xứng đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem