Hà Lan bắt người rao bán SARS-CoV-2 cho ai muốn... tự lây nhiễm Covid-19

Minh Nhật (theo 7 News) Thứ hai, ngày 13/12/2021 06:30 AM (GMT+7)
Một người đàn ông bị cáo buộc rao bán virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 cho ai muốn tự lây nhiễm qua mạng Internet vừa bị cảnh sát Hà Lan phát hiện và bắt giữ, theo 7 News.
Bình luận 0
Hà Lan bắt người rao bán SARS-CoV-2 cho ai muốn... tự lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Việc buôn bán virus SARS-CoV-2 diễn ra trên mạng và kín đáo nhưng không qua mắt được cảnh sát. Ảnh minh họa AP

Theo đó, cảnh sát Hà Lan đã phát hiện ra một trang web được nghi phạm sử dụng để rao bán virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Hiện trang web này đã bị đóng lại, tờ The Hague cho biết.

Trong khi đó, tờ De Telegraaf đưa tin rằng, một "bộ kit tự xét nghiệm Covid-19" đã được rao bán với cách thức gửi hàng qua đường bưu điện với giá 33,50 euro (37.9 USD, tương đương 873.000 đồng). 

Bộ kit bị cáo buộc là bao gồm cả một ống chứa chất lỏng có virus SARS-CoV-2 và một kit tự xét nghiệm Covid-19 được bán cho những đối tượng chống vaccine. Những người này muốn tự lây nhiễm bệnh nhằm có được chứng nhận phục hồi sau khi đã mắc Covid-19, hòng tránh những quy định hạn chế của chính phủ Hà Lan đối với những người không chịu tiêm vaccine phòng bệnh.

Các nhà cung cấp SARS-CoV-2 hứa hẹn rằng chất lỏng chứa virus là "hàng mới", chưa quá 3 tháng và người mua có thể “chắc chắn nhận được loại virus chứa các đột biến và biến thể mới nhất".

Những người mua được hứa rằng, sau khi tự nhiễm virus và vượt qua căn bệnh Covid-19, họ có thể nhận được giấy chứng nhận đã "chiến thắng" căn bệnh này từ cơ quan y tế.

“Sẽ phải điều tra thêm để biết liệu người đàn ông đã bán bất cứ thứ gì chưa và nếu có thì anh ta đã bán cho  bao nhiêu người và liệu nó có hiệu quả hay không”, các nhà điều tra cho biết.

Trong khi đó, Cơ quan chăm sóc sức khỏe đã cảnh báo về việc tự lây nhiễm rằng: "Những người cố tình lây nhiễm virus cho bản thân đang đặt sức khỏe cộng đồng vào tình thế nguy hiểm".

 Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Lan, chính phủ nước này hiện đang thực hiện quy định phong tỏa một phần đối với các cửa hàng và nhà hàng (bao gồm cả quán bar và quán cà phê), buộc những cơ sở kinh doanh này đóng cửa từ 17h hôm trước đến 5h hôm sau, trong khi các siêu thị mở cửa đến 20h.

Trong giờ mở cửa, các cửa hàng áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, bắt buộc đeo khẩu trang và người trên 13 tuổi phải xuất trình chứng nhận an toàn Covid-19 (chứng nhận tiêm chủng hoặc phục hồi sau khi mắc Covid-19) để có thể vào cửa ở một số nơi công cộng và các cửa hàng. Người vi phạm bất kỳ biện pháp phòng Covid-19 nào của Hà Lan có thể bị phạt 95 Euro.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem