Hà Nam: Nhóm 9x - 10x dựng cả vườn lan để lừa bán lan đột biến giả, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Bích Vũ Thứ bảy, ngày 15/05/2021 08:18 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Hà Nam vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm gồm 4 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa bán lan đột biến giả. Đáng chú ý, các đối tượng tuổi đời đều còn rất trẻ.
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 4/5/2021, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) nhận được đơn trình báo của 2 bị hại trú tại TP. Hà Nội và Bắc Ninh về việc bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng việc bán lan đột biến giả tại vườn lan "Anh em" có địa chỉ tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm.

Từ trình báo, lực lượng chức năng nhận định các đối tượng này thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người bị hại để lừa bán lan đột biến với giá rẻ hơn trên thị trường.

Đồng thời nhóm đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các đối tượng không có địa chỉ rõ ràng, không dùng tên thật trong quá trình giao dịch. Tinh vi hơn, nhóm này còn dùng địa chỉ giả để giao dịch.

lan đột biến.jpg

Các đối tượng lừa bán lan đột biến bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo lực lượng điều tra tập trung xác minh, làm rõ và xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng gây ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn gồm Bùi Văn Trọng (SN 1998), Bùi Văn Cường (SN 1998) cùng trú tại Hà Nam; Trần Quang Huy (SN 2001), Vũ Văn Hùng (SN 2001) trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã lừa bán 3 giò lan Hồng Minh Châu và Hồng Yên Thủy với hành vi giao lan không đúng chủng loại cho các bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 11 vụ lừa đảo bán lan đột biến khác, chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại địa bàn các tỉnh khác nhau với số tiền lên 3,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận để có tiền tiêu xài đã cấu kết với nhau, chi hàng trăm triệu đồng để dựng các vườn lan đột biến giả.

Sau đó lập các tài khoản Facebook, Zalo đăng lên mạng xã hội quảng cáo bán lan đột biến, lấy tên tuổi của các chủ vườn uy tín để bảo lãnh nguồn gốc cho lan.

Nếu có khách mua lan các đối tượng sẽ dẫn người bị hại đến vườn lan và tiến hành giao dịch tại vườn. Giao dịch trót lọt, các đối tượng chặn Facebook, Zalo của người bị hại, sau đó đổi số điện thoại.

Đồng thời để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, chúng liên tục thay đổi địa điểm thuê nhà và làm vườn lan.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem