Hà Nội: 20.000 học sinh có thể được miễn thi tốt nghiệp

Thứ bảy, ngày 18/01/2014 08:43 AM (GMT+7)
Ngày 17.1, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết, mỗi năm Hà Nội có gần 100.000 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT, nếu chọn đủ 20% được miễn thi thì Hà Nội sẽ có khoảng 20.000 học sinh không phải dự thi tốt nghiệp.
Bình luận 0
Lãnh đạo Sở cũng cho biết nếu chỉ xét về số học sinh giỏi thì Hà Nội sẽ vượt 20% chỉ tiêu vì vậy Sở sẽ kèm theo những tiêu chí xét tuyển khác như: Có học lực giỏi 3 năm phổ thông cộng thêm giải cấp thành phố các môn văn hóa, thể thao, văn nghệ… cũng như ưu tiên cho con em diện chính sách.

Ngày 17.1, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố hình thức thi mới cho kỳ thi ĐH năm 2014. Theo đó, trước kỳ thi chung theo phương án của Bộ GDĐT, trường sẽ sơ tuyển hồ sơ thí sinh qua mạng. Thí sinh sẽ được hướng dẫn đăng ký sơ tuyển trên trang web tuyển sinh của trường là ts.hust.edu.vn.

Phương thức sơ tuyển dựa trên tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc khối thi ở 5 học kỳ THPT (6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước), lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Thời gian sơ tuyển bắt đầu từ ngày 24.2 đến 15.3.2014.

Tùng Anh (Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem