Hà Nội: Bà bầu dính đạn trong vụ nã súng đòi nợ

Thứ năm, ngày 12/07/2012 15:06 PM (GMT+7)
Sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 10.7 tại quán nhà ông Nguyễn Văn Năng (1966) ở đường đôi, thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.
Bình luận 0
img

Vào thời điểm nói trên, trong lúc gia đình ông Năng đang chuẩn bị ăn cơm thì bất ngờ có 6 thanh niên đi trên 3 xe máy liền rút súng bắn thẳng về phía cả gia đình ông đang ngồi ăn cơm trong lúc đó cũng một số người đang ngồi gần đó uống nước.

Sau khi nã súng, 3 chiếc xe máy chở 6 thanh niên phóng rất nhanh ra phía đường 32. Ngay sau đó những người bị thương được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

img
Chiếc nồi cơm điện bẹp vì đạn

Tại hiện trường, tủ kính đựng thức ăn đã bị bắn tan tành, chiếc nồi cơm điện bẹp dúm vì lãnh một viên đạn, rất may nhiều viên đạn khác đã lạc vào các thân chuối nên nhiều người thoát chết.

img
Nhiều viên đạn đã găm vào các thân chuối

Theo các bác sỹ tại bệnh viện, một nạn nhân đã bị thương khá nặng do nhiều viên đạn găm vào tay bên phải. Hiện, các bác sỹ chỉ mổ lấy được một viên to nhất còn nhiều viên vẫn nằm trong tay nan nhân. Còn nạn nhân nữ thì bị đạn găm vào phía sau lưng, và cô gái này đang có thai.

img
Bà bầu lãnh một viên đạn phía sau lưng

Được biết, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ chuyện nợ nần. Ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường.

Theo một cán bộ điều tra, cơ quan công an đã khám nghiệm phát hiện có 3 loại đạn của ba loại súng và bắn ở nhiều vị trí khác nhau.

Hiện, vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Theo VOV Giao thông
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem