Hà Nội: Bốn năm, tiết kiệm chi thường xuyên gần 2.000 tỷ đồng

Thứ tư, ngày 05/10/2011 05:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 4.10, theo số liệu báo cáo của Thành ủy Hà Nội nêu trong dự thảo Chương trình “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2010 – 2015”, các đơn vị hành chính sự nghiệp của thành phố đã tiết kiệm được 1.994,1 tỷ đồng từ các khoản chi thường xuyên từ năm 2007 - 2010.
Bình luận 0

Ngoài ra, qua công tác thanh kiểm tra, Hà Nội cũng đã phát hiện được nhiều sai phạm và sơ hở trong cơ chế chính sách để chấn chỉnh kịp thời, xử lý kỷ luật 64 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên là cấp ủy viên các cấp có hành vi tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan tư pháp cũng đã tăng cường điều tra, truy tố 93 vụ án tham nhũng với 215 bị can từ tháng 11.2006 – 5.2011.

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra một phần do các biện pháp, giải pháp phòng chống còn thiếu tính đồng bộ, trong khi hành vi tham nhũng, lãng phí hết sức tinh vi. Các cơ quan có chức năng chống tham nhũng lực lượng lại quá mỏng, các hình thức xử lý chưa đủ nghiêm để răn đe. Các giải pháp khuyến khích, tôn vinh, khen thưởng cũng như bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí còn thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem