Hà Nội: Căng thẳng tại ổ dịch 39 F0, phong toả 3 tổ dân phố phường Phú Đô, nâng lên cấp độ 3

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 10/11/2021 17:13 PM (GMT+7)
Nhận định tình hình tiếp tục phức tạp tại ổ dịch phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ca bệnh, nâng cấp độ dịch lên mức 3, phong tỏa chặt chẽ 6 điểm tại 3 tổ dân phố.
Bình luận 0

Chiều 10/11, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, từ ngày 4/11 đến nay ổ dịch phường Phú Đô đã ghi nhận 39 ca nhiễm Covid-19. 

Theo đó, ngay sau khi phát hiện 6 ca nhiễm tại ổ dịch phường Phú Đô ngày 4/11 quận Nam Từ Liêm đã tập trung mọi nguồn lực để xử lý. Đêm 8/11, ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cùng Phó chủ tịch UBND quận, lực lượng y tế và các lực lượng khác đã làm việc với lãnh đạo phường Phú Đô để chỉ đạo cụ thể các biện pháp phòng chống dịch.

Hà Nội: Căng thẳng tại ổ dịch 39 F0, phong toả 3 tổ dân phố phường Phú Đô, nâng lên cấp độ 3   - Ảnh 1.

Lực lượng công an yêu cầu người dân tại ổ dịch phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trở vào nhà, hạn chế ra đường ngày 9/11. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày 9/11, Sở chỉ huy UBND quận Nam Từ Liêm đã họp trực tuyến với 10 phường để triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn toàn quận.

Từ diễn biến dịch bệnh phức tạp tại ổ dịch này, quận Nam Từ Liêm đã nâng cấp độ dịch phường Phú Đô từ cấp 2 lên cấp độ 3 (cấp nguy cơ cao), ban hành Quyết định phong tỏa 3 tổ dân phố 1, 5, 6 gồm 6 điểm ngõ. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các hộ dân trong khu vực phong tỏa (228 hộ, 1.352 người dân). Theo đó, lực lượng y tế đã lấy 767 mẫu, đang tiếp tục lấy 585 mẫu xét nghiệm.

Hà Nội: Căng thẳng tại ổ dịch 39 F0, phong toả 3 tổ dân phố phường Phú Đô, nâng lên cấp độ 3   - Ảnh 2.

Ban hành Quyết định phong tỏa 3 tổ dân phố 1, 5, 6 gồm 6 điểm ngõ tại phường Phú Đô. Ảnh: Gia Khiêm

Lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng nguy cơ xung quanh các ca bệnh dương tính tổ 1, 5, 6 (1.142 mẫu). Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền cho người dân ai đến tại 6 điểm ngõ thuộc 3 tổ dân phố khai báo y tế, theo dõi sức khỏe.

Hà Nội: Căng thẳng tại ổ dịch 39 F0, phong toả 3 tổ dân phố phường Phú Đô, nâng lên cấp độ 3   - Ảnh 3.

Một con ngõ bị chốt chặn tại phường Phú Đô ngày 9/11. Ảnh: Gia Khiêm

Theo lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, căn cứ kết quả xét nghiệm, nếu số ca dương tính tăng thêm trong cộng đồng sẽ xem xét mở rộng tiếp vùng phong tỏa. Bên cạnh đó, kích hoạt trạm y tế lưu động tại phường Phú Đô có sự tham gia của 5 cán bộ y tế, trường hợp dịch lan rộng sẽ bổ sung thêm 1 trạm y tế lưu động, triển khai các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội trong khu vực phong tỏa.

UBND quận Nam Từ Liêm cũng dự báo, tình hình dịch tiếp tục phức tạp trong thời gian tới, nguy cơ phường Phú Đô có thêm nhiều ca dương tính mới. 

Trước tình hình người vùng dịch về địa bàn quận ngày càng tăng, nguy cơ lây nhiễm lớn, UBND quận Nam Từ Liêm kiến đề nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo áp dụng biện pháp xét nghiệm bắt buộc đối với người từ vùng dịch cấp độ 2,3,4 về địa phương.

Số lượng F0, F1, F2 ngày càng tăng, nguy cơ quá tải các khu cách ly tập trung, quận này đề nghị thành phố xem xét thí điểm cho cách ly F1 tại nhà tại nơi đủ điều kiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem