Hà Nội cảnh báo thủ đoạn dụ học sinh hút thuốc lá điện tử được tặng tiền

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 30/03/2023 18:39 PM (GMT+7)
Tại Hà Nội, nhiều trường đã phát đi thông báo cảnh báo phụ huynh, học sinh về hiện tượng kẻ xấu dụ dỗ học sinh hút thuốc lá điện tử, tặng tiền.
Bình luận 0

Cảnh báo thủ đoạn dụ học sinh hút thuốc lá điện tử được tặng tiền

Gần đây, thông tin một số đối tượng mang thuốc lá điện tử đến dụ dỗ học sinh Trường tiểu học Lại Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội hút thử gây xôn xao mạng xã hội khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. 

Ngay sau đó, hàng loạt trường học cũng đã gửi thông báo tới phụ huynh, học sinh thông qua các nhóm lớp trên mạng xã hội. Điều đáng nói là các đối tượng dụ dỗ còn hứa sẽ tặng điếu thuốc lá điện tử và 50.000 đồng cho em học sinh nào rủ thêm được người hút.

Hà Nội cảnh báo thủ đoạn dụ học sinh hút thuốc lá điện tử được tặng tiền  - Ảnh 1.

UBND Quận Ba Đình cũng đã phát đi cảnh báo hiện tượng kẻ xấu rủ rê học sinh hút thuốc lá điện tử. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban giám hiệu Trường tiểu học Lại Yên đã lập tức phát thông báo cảnh giác, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương.

Liên quan đến sự việc này, chiều 30/3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch UBND xã Lại Yên cho biết, đơn vị đã giao cho Công an xã Lại Yên rà soát, xác minh sự việc. 

Ông Đức cho hay, đơn vị đã đề nghị đăng hình điếu thuốc lá điện tử lên Zalo để cảnh báo người dân. Ngoài ra, nhà trường cũng đã thông báo cho hội phụ huynh các lớp để quản lý con em sau khi đến trường.

"Lứa tuổi học sinh hút thuốc lá thường đã rất nguy hiểm, nếu hút thuốc lá điện tử thì không biết hậu quả như thế nào. Đây là lần đầu trên địa bàn xã xuất hiện sự việc như vậy. Qua đây, tôi cảnh báo tới các địa phương khác, các thầy cô giáo, phụ huynh nên có những phương án quản lý con em mình trong lúc không ở trường", ông Đức cho hay.

Hà Nội cảnh báo thủ đoạn dụ học sinh hút thuốc lá điện tử được tặng tiền  - Ảnh 2.

Học sinh, sinh viên, giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng tăng. Ảnh minh hoạ: A.X

Tương tự, UBND quận Ba Đình, Hà Nội cũng vừa phát đi cảnh báo sau thông tin học sinh tiểu học bị dụ hút thuốc lá điện tử, rủ thêm bạn được tiền. Trong cảnh báo ngày 29/3, cơ quan này dẫn nguồn tin từ các giáo viên, phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Lại Yên, Hoài Đức về việc một số trẻ em bị người lạ dụ dỗ hút thuốc lá điện tử hai tuần trước. 

Cụ thể, 5 đối tượng lạ mặt mời trẻ em hút thuốc lá điện tử ở công viên và hứa hẹn "Hút và rủ thêm người hút sẽ được tặng luôn điếu thuốc lá điện tử và thêm 50.000 đồng". Một vài em đã hút thử.

UBND quận Ba Đình cho biết ma túy (nhất là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện) đang xâm nhập vào học đường qua nhiều chiêu trò tinh vi, dưới dạng bánh kẹo, bóng thổi, đồ uống. Đơn vị này cảnh báo: "Thời gian gần đây, những chất dễ gây nghiện này được phát hiện trong thuốc lá điện tử".

Lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Ba Đình cho biết, quận đã chỉ đạo phòng giáo dục triển khai tới các trường học thông tin nói trên. Cơ quan này yêu cầu các trường học lan tỏa thông tin, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh phối hợp trong quản lý học sinh, tăng cường an ninh khu vực cổng trường.

Tác hại của thuốc lá điện tử

Công an quận Hoàn Kiếm cũng vừa gửi các cơ sở giáo dục thông báo nêu rõ: "Trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay đã xuất hiện một số đối tượng mang thuốc lá điện tử đến mời gọi trẻ em sử dụng với chiêu trò rủ thêm người hút sẽ được tặng tiền. Việc dụ dỗ học sinh này tuy mới chỉ diễn ra ở khu vực ngoài trường học nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho học sinh. 

Công an quận Hoàn Kiếm thông báo và đề nghị các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo cho phụ huynh học sinh để quan tâm nhắc nhở các con nêu cao cảnh giác; các con không nhận bất kỳ đồ vật nào từ người lạ, nhất là đồ ăn, hút, ngửi. Nếu có trường hợp nghi vấn nào xuất hiện ở khu vực gần cổng trường, rất mong nhận được sự thông báo của nhà trường cho cơ quan công an".

Sau khi nhận được thông tin trên, các trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã lập tức gửi thông báo đến các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, đề nghị các thầy cô giáo gửi và phổ biến nội dung này đến phụ huynh; mặt khác cũng tiếp tục tuyên truyền, làm công tác tư tưởng với học sinh để nâng cao cảnh giác.

Theo thiếu tá Ngô Quốc Khánh, Đội tham mưu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.Hà Nội cho biết, nhiều cơ quan chức năng, các bác sĩ liên tục đăng bài cảnh báo về tác hại của thuốc lá điện tử nhưng chế tài để cấm thì chưa có.

Thiếu tá Khánh cho hay, vì giới trẻ lạm dụng như vậy nên các đối tượng xấu đã lợi dụng để tẩm ma túy, cần sa vào tinh dầu cho thuốc lá điện tử để bán ra thị trường thu lời bất chính, đầu độc giới trẻ. Việc này cũng qua mặt phụ huynh vì không biết con em mình đang sử dụng ma túy.

Ngoài ra, việc học sinh lạm dụng thuốc lá điện tử còn có nguy cơ bị lôi kéo vào mục đích xấu. Thứ nhất, các đối tượng lôi kéo để người sử dụng khi đã nghiện thì phải mua tinh dầu ma túy. Thứ hai, khi nạn nhân đã nghiện thì các đối tượng sẽ khống chế để buộc tham gia vào các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thứ ba, sau khi sử dụng và bị ảo giác, các bạn nữ có thể bị lạm dụng tình dục; các bạn nam có thể bị lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem